Xã hội

Một phụ nữ ở Nghệ An tử vong thương tâm khi đốt rác trong vườn nhà

Trong khi dập lửa ở bãi cỏ gần nhà, bà Bổng (Nghệ An) bị ngã và tử vong thương tâm

Ảnh minh họa

Chiều 22/6, ông Nguyễn Huy Anh - Chủ tịch xã Nghĩa Lợi (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa có một phụ nữ tử vong khi tham gia dập lửa đang cháy ở đống rác cạnh nhà.

Cụ thể, vào khoảng 12h30, bà Nguyễn Thị Bổng (SN 1953, trú tại xóm Thái Thịnh, xã Nghĩa Lợi) đi đốt rác trong khu vực vườn nhà. Phát hiện ngọn lửa cháy lây lan sang lô cỏ bên cạnh (gần khu vực trang trại bò sữa TH), bà Bổng vội vàng chạy sang dập.

Tuy nhiên, do tuổi cao, lại bị vấp ngã nên bà Bổng bị ngọn lửa bắt lên người. Sau khi đám cháy được khống chế, mọi người trở về nghỉ ngơi thì không thấy bà Bổng đâu nên hốt hoảng đi tìm. Khi người dân phát hiện thì bà Bổng đã tử vong.

Được biết, bà Bổng là phụ nữ đơn thân, sống 1 mình tại địa phương. Hiện chính quyền địa phương cùng người dân đang chuẩn bị tổ chức an táng cho nạn nhân xấu số.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok