Xã hội

Một lao động nghèo Nghệ An tử vong ở Lào

Đang đi bộ mua quà tết ở Lào về Việt Nam ăn tết, một phụ nữ quê ở xã biên giới Tam Hợp (Tương Dương) gặp tai nạn giao thông và tử vong tại nước bạn.

Sáng 31/1, bà Lương Thị Đạo - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, cho biết: Vào khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 30/1, xe chở thi thể nạn nhân Lương Thị Hướng (SN 1973) trú tại bản Xốp Nặm, xã Tam Hợp (Tương Dương) đã về đến nhà, sau gần một ngày di chuyển.

Trước đó, vào chiều 29/1, bà Hướng đang đi bộ tìm mua quà tết ở tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào), để về quê ăn tết, thì bị tai nạn giao thông tử vong.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, nhà bị tháo dời, chưa kịp làm mới, nên Ban quản lý bản Xốp Nặm phải dựng lều bạt tạm để tổ chức tang lễ cho bà Lương Thị Hường. Ảnh: Lữ Phú

Theo chính quyền địa phương cho biết: Hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo đặc biệt của xã. Bà Hướng là mẹ đơn thân, có một con gái hiện đang học lớp 11C, Trường THPT Tương Dương 1. Để có tiền chi phí cho việc học tập của con gái từ đầu năm 2018, bà Hướng đã phải sang Lào làm thuê kiếm tiền.

Tác giả: Lữ Phú

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok