Thế giới

Máy bay Pakistan rơi ở Afghanistan, toàn bộ người trên máy bay bị bắt

Đại sứ quán Pakistan tại Afghanistan xác nhận một máy bay trực thăng của chính phủ Pakistan đã rơi tại miền đông Afghanistan ngày 4-8.

Một trực thăng Mi-17 của quân đội Pakistan. Ảnh: AFP


Theo AFP, sự việc xảy ra tại huyện Azra, tỉnh Logar, Afghanistan, một khu vực đầy bất ổn.

Chiếc máy bay gặp nạn là loại trực thăng vận tải Mi-17 thuộc quyền sử dụng của chính quyền bang Punjab, Pakistan.

Người phát ngôn Đại sứ quán Pakistan tại Kabul, Akhtar Munir cho biết chiếc máy bay đang trên đường bay đến Nga để sửa chữa theo kế hoạch.

“Chúng tôi vẫn chưa biết bất kỳ điều gì về số phận của những người đi trên máy bay hoặc tại sao nó rơi”

Trong khi đó, người đứng đầu chính quyền tỉnh Logar, Afghanistan, ông Hamidullah Hamid cho biết, sáu người đi trên trực thăng đã bị phiến quân Taliban bắt giữ làm con tin.

“Họ đã bị đưa tới một nơi chưa xác định được”, ông này nói tiếp.

Người phát ngôn tỉnh Logar, Salim Saleh kể lại, chiếc máy bay đã bốc cháy dữ dội sau khi rơi xuống đất.

Hiện vẫn chưa có phản ứng chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Pakistan và Afghanistan về vụ tai nạn.

Phía Taliban cũng chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Chính quyền Kabul từ lâu luôn cáo buộc chính phủ Pakistan âm thầm hỗ trợ phiến quân Taliban tại nước này với tham vọng duy trì ảnh hưởng trong khu vực.

Tác giả bài viết: Duy Linh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok