Pháp luật

Mang súng AK lên đạn đe dọa, cướp taxi của hãng Tiên Sa

Sau khi đi quán bar chơi bời, Quốc và Thắng thuê taxi từ TP Pleiku về huyện Mang Yang (Gia Lai). Tuy nhiên, khi đến nơi, cả 2 đối tượng không trả tiền còn vác súng AK ra lên đạn, cướp luôn chiếc xe taxi.

Công an khám nghiệm hiện trường một vụ cướp taxi. (Ảnh minh họa)

Chiều 5/9, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Mang Yang, truy bắt nhanh 2 đối tượng dùng súng cướp taxi vào rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 01h45’ ngày 05/9, Công an tỉnh Gia Lai nhận tin báo về việc 2 đối tượng dùng súng, cướp xe taxi mang BKS 81A-143.02 của hãng Tiên Sa trên địa bàn huyện Mang Yang.

Tài xế taxi bị cướp là anh Nguyễn Đình Kỳ (SN 1974, trú tại TP Pleiku, Gia Lai) cho biết, anh được 2 đối tượng (không rõ nhân thân, lai lịch) thuê chở từ phường Ia Kring (TP Pleiku) về huyện Mang Yang. Tuy nhiên, khi đến nơi, anh Kỳ bị các đối tượng dùng súng đe dọa, cướp xe.

Nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường, khẩn trương phối hợp với Công an huyện Mang Yang để truy bắt các đối tượng gây án.

Sau khi triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 02h45’ cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng cùng xe taxi bị cướp và thu giữ 1 khẩu súng AK, 3 viên đạn tại địa bàn làng Đăk Yă, xã Đăk Yă, huyện Mang Yang.

Các đối tượng gồm: Bùi Anh Quốc (SN 1997, trú tại xã Đăk Yă) và Nguyễn Hữu Thắng (SN 1996, trú tại xã Ayun, cùng huyện Mang Yang).

Tại trụ sở công an, các đối tượng khai, khoảng 0h15’ ngày 05/9/2019, sau khi chơi tại một quán bar trên đường Hoàng Văn Thụ (phường IaKring, TP Pleiku), Quốc và Thắng ra thuê taxi của anh Kỳ đi về huyện Mang Yang.

Khi đến huyện Mang Yang, Quốc yêu cầu anh Kỳ điều khiển xe về nhà tại thôn Châu Thành, xã Đăk Yă để trả tiền đi taxi, còn Thắng ngồi lại trong xe. Sau đó, Quốc đi vào trong nhà, mang ra 01 khẩu súng AK, lên đạn và dí vào đầu anh Kỳ đe dọa. Hoảng sợ, anh Kỳ van xin rồi mở cửa xe bỏ chạy.

Sau khi cướp được taxi, Quốc điều khiển xe, chở Thắng đi về hướng làng Đăk Yă (xã Đăk Yă, huyện Mang Yang) thì bị phát hiện, bắt giữ. Về nguồn gốc khẩu súng AK, Quốc khai nhận đã mua tại Campuchia từ năm 2014.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trần Nhân

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok