Thế giới

Malaysia bắt hai tàu cá và nhiều ngư dân Việt Nam

Malaysia cáo buộc tàu cá Việt Nam đánh bắt trái phép và các ngư dân không có giấy tờ tùy thân.

Một tàu cá bị MMEA bắt giữ vì đánh bắt trái phép. Ảnh: MMEA

Một tàu cá bị MMEA bắt giữ vì đánh bắt trái phép. Ảnh: MMEA

Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia (MMEA) hôm 21/6 bắt giữ hai tàu cá Việt Nam cùng các thuyền trưởng và 19 thuyền viên ở vùng biển cách thành phố Kuching, bang Sarawak, khoảng 40 hải lý về phía bắc. Trên hai tàu, giới chức tìm thấy 5 tấn cá với cáo buộc đánh bắt trái phép và khoảng 10.000 lít dầu diesel.

"Các thuyền trưởng và thuyền viên từ 21 đến 44 tuổi cũng không xuất trình được giấy tờ tùy thân nào", ông Hamiludin Che Awang, phó giám đốc phụ trách MMEA tại Sarawak, nói trong cuộc họp báo hôm 24/6 và cho biết vụ việc đang được điều tra theo Luật Ngư nghiệp 1985.

Vị trí thành phố Kuching của Malaysia. Đồ họa: Worldatlas.

Vị trí thành phố Kuching của Malaysia. Đồ họa: Worldatlas.

Đây là lần thứ 8 trong năm nay MMEA bắt giữ các ngư dân nước ngoài với cáo buộc đánh bắt trái phép và tất cả đều đã được đưa ra xét xử.

Tháng trước, Bộ Nội vụ Malaysia cho hay nước này đã bắt 25 tàu cá Việt Nam cùng 123 ngư dân khi thực hiện chiến dịch truy quét tại các vùng lãnh hải và không phận ở bang Pahang, Terengganu và Kelantan từ ngày 2 đến 16/5.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok