Giải trí

Lý Nhã Kỳ bức xúc về thông tin "quen biết" nhà sư bị tố gạ tình Thích Thanh Toàn

"Tôi không hề quen biết hay có bất cứ quan hệ nào với vị sư trụ trì này. Những gì vị sư này nói trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng về tôi là hoàn toàn không chính xác"- Lý Nhã Kỳ bức xúc nói.

Liên quan đến vụ việc Đại đức Thích Thanh Toàn, Trụ trì chùa Nga Hoàng (xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) bị tố có hành vi "gạ tình phóng viên", trong clip báo Phụ nữ TP HCM đăng tải ngày 24/9, Đại Đức Thích Thanh Toàn đã nhắc tới mối quan hệ với nhiều người nổi tiếng trong giới showbiz, trong đó có Lý Nhã Kỳ.

Diễn viên Lý Nhã Kỳ

"Mặc dù có mối quan hệ với các mỹ nhân showbiz Việt như là Lý Nhã Kỳ nhưng thầy chưa một lần có dục vọng…", Đại Đức Thích Thanh Toàn "khoe".

Trước thông tin này, ngay sau đó Lý Nhã Kỳ đã lên tiếng phủ nhận lời của nhà sư Thích Thanh Toàn và cô khẳng định không hề quen biết nhà sư này, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên "Kiều nữ và đại gia" cũng bày tỏ việc cần phải xử lí nghiêm minh và cần lên án những hành động của nhà sư Thích Thanh Toàn.

"Tôi không hề quen biết hay có bất cứ quan hệ nào với vị sư trụ trì này. Những gì vị sư này nói trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng về tôi là hoàn toàn không chính xác. Tôi biết khá nhiều kiểu người như vậy, họ muốn tạo uy tín cho đối tác làm ăn, người đối diện rằng mình có thế lực, quen biết rộng nên thấy ai có tên tuổi là vơ vào rồi nhận quen biết. Từ đó họ sẽ dễ dàng làm ăn, chuộc lợi thông qua uy tín ảo được tạo ra như thế. Bản thân tôi cũng từng không ít lần bị người khác mượn danh để làm ăn, nhưng tôi không lên tiếng vì thấy không đáng. Thậm chí, có lần tôi còn bị kẻ xấu mạo danh facebook, tài khoản để đi lừa tiền người khác", cô nói.

"Tôi thực sự buồn vì sự suy đồi của nhà sư Thích Thanh Toàn. Bản thân tôi là một người theo Phật pháp, lấy giáo lý nhà Phật để noi theo, răn đe chính mình, nên tôi cảm thấy bị xúc phạm trước những gì nhà sư Thích Thanh Toàn làm. Những hành động của sư Thích Thanh Toàn đã khiến Phật pháp bị ô uế, đánh mất niềm tin của mọi người vào Phật giáo, cần phải được xử lí nghiêm minh, cần phải lên án", Lý Nhã Kỳ nhấn mạnh.

Ngày 24/9 vừa qua, Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết đã yêu cầu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Tam Đảo thành lập đoàn nhanh chóng kiểm tra, xác minh và báo cáo cụ thể vụ việc này.

Theo thông trên website của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận, Đại đức Thích Thanh Toàn mới chỉ được bổ nhiệm trụ trì chùa Nga Hoàng còn đối với chùa Địa Ngục, Đại đức Thích Thanh Toàn chưa được bổ nhiệm trụ trì mà chỉ thường xuyên đi lại./.

Tác giả: Tường Vy

Nguồn tin: Báo Tổ quốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok