Trong tỉnh

Lộn xộn xe khách dừng đỗ trên tuyến tránh TP Thanh Hóa

Thời gian gần đây, ở đoạn đường tránh trên tuyến QL1 Thanh Hóa xuất hiện tình trạng xe ô tô khách dừng đón, trả khách không đúng nơi quy định, hàng quán mọc lên ven đường tiềm ẩn nguy cơ mất TTATGT.

Mặc dù có biển báo cấm dừng, cấm đỗ nhưng các xe ô tô khách vẫn thản nhiên dừng bắt khách

Các điểm xe ô tô thường xuyên dừng đỗ đậu đón khách trên đường tránh tuyến QL1 Thanh Hóa gồm có: Đường tránh đoạn siêu thị BigC (thuộc phường Đông Hải, TP Thanh Hóa); dưới chân cầu Nguyệt Viên (cách khu vực siêu thị BigC khoảng 400m về phía Bắc) - ở điểm giao cắt với Đại lộ Nam Sông Mã; nút giao cắt có đèn tín hiệu giao thông qua xã Hoằng Minh (huyện Hoằng Hóa)...

Ngày 10/6, ghi nhận tại các vị trí nói trên, PV Báo Giao thông thấy hàng loạt xe khách BKS: 29B-611.54; 18B-002.89; 36B-019.09... thản nhiên dừng đón, trả khách. Ở khu vực chân cầu Nguyệt Viên giao cắt với Đại lộ Nam Sông Mã (tuyến đường nối TP Thanh Hóa - biển Sầm Sơn) nên hàng ngày có nhiều xe chở khách du lịch lưu thông qua lại, nên việc các xe khách tạt vào ven đường đón khách gây cản trở tầm nhìn cho các xe từ Sầm Sơn đi lên.

Còn tại nút giao giữa QL1 và QL10 có tín hiệu đèn giao thông qua xã Hoằng Minh (huyện Hoằng Hóa), bất chấp dòng xe cộ nườm nượp, các xe khách vẫn tạt vào rồi lại lao ra sau khi đón trả khách, khiến người điều khiển phương tiện từ hướng QL10 ra Hà Nội nếu không chú ý quan sát thì rất dễ xảy ra va chạm, TNGT.

Anh Nguyễn Văn Dương (ở Hậu Lộc, Thanh Hóa) cho biết, mỗi lần đi từ quê lên thành phố qua nút giao này rất sợ vì ngã tư này rộng mà nhiều khi xe khách cứ chạy chèn lên qua đèn đỏ để bắt khách. “Có hôm ở ngã tư này, tôi đang lưu thông thấy đèn tín hiệu đỏ bèn giảm tốc độ, dừng lại thì có hai xe ô tô khách từ phía sau còi inh ỏi phi lên rồi nhanh chóng lách qua đầu xe áp vào ven đường đón khách, may tôi bẻ lái tránh kịp”, anh Dương phản ánh.

Cách nút giao có tín hiệu đèn giao thông ở xã Hoằng Minh về phía Bắc gần 1km, có khoảng 7 lều tạm do người dân dựng lên sát làn đường dành cho xe thô sơ để bán dừa. Có thời điểm xe tự chế ba gác, xe kéo chở dừa đến đổ xuống, khiến lòng lề đường bị lấn chiếm rất nguy hiểm.

Liên quan đến vấn đề này, Trung tá Tống Thành Văn, Trạm trưởng Trạm CSGT QL1 Thanh Hóa cho biết: Thời gian vừa qua, Trạm đã xây dựng nhiều chuyên đề, trong đó có việc tập trung xử lý xe ô tô khách từ khu vực siêu thị BigC đến hết đoạn tránh QL1 qua TP Thanh Hóa. Tuy nhiên, khi vắng lực lượng chức năng, các phương tiện vẫn lén lút dừng xe để đón khách không đúng nơi quy định. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường xử lý vi phạm giao thông ở tuyến tránh này và báo cáo cấp trên có phương án phối hợp, xử lý các lều tạm dựng lên bán hàng lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ”, Trung tá Văn nói.

Tác giả: Phúc Tuấn

Nguồn tin: Báo Giao thông

  Từ khóa: đón khách , TP Thanh Hóa , xe khách

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok