Pháp luật

Lời khai của 5 công nhân đánh hội đồng khiến người đàn ông tử vong

Tại cơ quan công an, nhóm công nhân khai nhận do phát hiện anh T. đột nhập vào kho hàng của gara ô tô Thành Nam có ý đồ trộm cắp, nên đã vây bắt, khống chế được nạn nhân, sau đó trói lại, lấy giẻ bịt miệng và đánh.

Liên quan đến vụ việc người đàn ông bị bắt giữ đánh đập dẫn đến tử vong xảy ra tại gara ô tô Thành Nam, thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự 5 công nhân để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích.

5 đối tượng tại cơ quan điều tra.



Danh tính của 5 công nhân được xác là: Nguyễn Trọng Nam (SN 1986), Phạm Văn Thái (SN 1998), Đỗ Hòa (SN 1995), Tào Văn Trường (SN 1999) và Hoàng Văn Tuyến (SN 1998), đều tạm trú tại xã Hà Hồi.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận, khoảng 10h ngày 29/8 phát hiện một người đàn ông đột nhập vào kho hàng của gara ô tô Thành Nam có ý đồ trộm cắp, nên đã vây bắt, khống chế, sau đó trói lại, lấy giẻ bịt miệng và đánh.

Sau trận đòn hội đồng, thấy nạn nhân đã tử vong, nhóm công nhân sợ hãi đi trình báo cơ quan công an.

Tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là Ngô Thành Trung (SN 1985, trú tại Phú Cốc, xã Hà Hồi).

Bước đầu xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong do bị hành hung và bị bịt miệng, dẫn đến ngạt khí.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Loan

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok