Xã hội

Lốc xoáy làm tốc mái hơn 60 nhà dân ở Nghệ An

10 phút hoành hành, lốc xoáy đã giật đổ hàng chục ha hoa màu và cây tràm ở huyện Đô Lương (Nghệ An), may mắn không có người bị thương.

Một nhà dân ở xã Giang Sơn Đông bị tốc mái ngói sáng nay. Ảnh: NH.

Một nhà dân ở xã Giang Sơn Đông bị tốc mái ngói sáng nay. Ảnh: N.H.

Hơn 4h ngày 4/3, mưa giông kèm lốc xoáy xảy ra tại xã Giang Sơn Đông (Đô Lương, Nghệ An). Sau khoảng 10 phút, hơn 60 nhà dân ở hai xóm Phương Đông và Nam Tân bị tốc mái ngói, tấm lợp bằng tôn.

"Vài năm rồi ở xã mới xảy ra lốc to như vậy. Một số tấm lợp bằng tôn bị gió hất văng cả chục mét. May mắn không có thiệt hại về người", một nhân chứng kể.

Ngoài nhà dân, hàng chục ha hoa màu và cây tràm bị đổ gãy. Chính quyền đang tập trung giúp dân khắc phục hậu quả.

Mái tôn bị lốc cuốn phăng cả chục mét. Ảnh: NH.

Mái tôn bị lốc cuốn phăng cả chục mét. Ảnh: N.H.

Theo cơ quan khí tượng, đêm qua khối không khí biển lấn từ phía đông vào, kết hợp với gió tây nam từ Thượng Lào di chuyển sang, hình thành hội tụ gió gây mưa giông ở miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Mưa giông tập trung ở Đông Bắc Bộ và phía tây miền Trung. Trong cơn giông, có thể xuất hiện các hiện tượng lốc xoáy, mưa đá, gió giật mạnh.

Mưa sẽ duy trì đến sáng thứ ba 5/3, đến trưa hội tụ gió không còn, vùng áp thấp phía tây phát triển trở lại, miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời chuyển nắng.

Tác giả: Hải Bình

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok