Trong tỉnh

Lộ “thủ phạm” đầu độc sông Mã gây chết cá hơn một tháng qua

Bằng sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành UBND huyện Bá Thước, nhiều doanh nghiệp đã phải thú nhận hành vi xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng sông Mã.

Những hộ nuôi cá lồng tại Bá Thước điêu đứng vì cá chết hàng loạt trong hơn 1 tháng qua.

Trong hơn 1 tháng qua, sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước ô nhiễm trầm trọng. Cá lồng của người dân cùng cá tự nhiên, các loài thủy sinh liên tục chết.

Ước tính, 214 lồng cá thuộc 159 hộ liên tục bị chết cá. Lượng cá lồng chết đã lên tới 13 tấn. Nhiều gia đình điêu đứng, tìm đủ mọi cách để cứu lồng cá nhưng bất lực.

Đoàn liên ngành do Chủ tịch UBND huyện Bá Thước Võ Minh Khoa đích thân dẫn đầu kiểm tra hàng loạt các xưởng, nhà máy chế biến lâm sản ven sông Mã. (Ảnh: AT)

Theo phản ánh của người dân, hơn 1 tháng qua, nước sông Mã liên tục có màu sẫm đen, bốc mùi hôi khó chịu. Hậu quả là cá lồng chết hàng loạt.

Các cơ sở sản xuất nghi vấn đề được kiểm tra kỹ nhằm phát hiện ống xả ngầm. (Ảnh: AT)

Các cơ quan chức năng môi trường tỉnh Thanh Hóa lấy mẫu xét nghiệm, những không tìm ra nguyên nhân, chỉ kết luận nước không bị tảo độc.

Trước diễn biết trên, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các ban ngành chức năng phối hợp UBND huyện Bá Thước, nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, rà soát các cơ sở, xí nghiệp chế biến tăm đũa, nhà máy tinh bột sắn trên địa bàn, nhằm phát hiện việc xả chất thải gây ô nhiễm nguồn nước.

Đã có tới 13 tấn cá lồng chết do doanh nghiệp xả thải đầu độc sông Mã. (Ảnh: AT)

Trong những ngày qua, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Bá Thước do ông Võ Minh Khoa, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo, đã ngày đêm kiểm tra, rà soát tất cả những cơ sở, nhà máy chế biến dọc sông Mã.

Đến ngày 12/4, trước sự kiểm tra, ra soát kỹ lưỡng, cùng sự đấu tranh, vận động, đã có 2 doanh nghiệp trên địa bàn buộc phải thừa nhận đã đổ chất thải chưa qua xử lý ra sông Mã gây ô nhiễm nguồn nước.

Kiểm tra cơ sở chế biến lâm sản của Công ty TNHH Tân Thái Thanh, đoàn liên ngành đã phát hiện cơ sở này có 1 đường ống ngầm, khi đào lên thấy có nước màu vàng đang chảy ra từ đường ống xuống sông Mã.

Ống xả thải có màu nước vàng bất thường đổ ra sông Mã, đã được lấy mẫu chờ kết quả xét nghiệm. (Ảnh: AT)

Mặc dù liên tục quanh co phủ nhận hành vi trên, nhưng trước bằng chứng của đoàn liên ngành, Công ty TNHH Tân Thái Thanh buộc phải thừa nhận việc xả thải ra sông Mã.

Cùng ngày, tại Công ty CP chế biến lâm sản Phú Thành (xã Thiết Kế, huyện Bá Thước), qua hiện trạng kiểm tra, lãnh đạo công ty này đã thừa nhận có hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Mã.

Tại cơ sở chế biến lâm sản của Công ty TNHH sản xuất thương mại Quyết Duy Tuấn (xã Thiết Kế, huyện Bá Thước), tuy doanh nghiệp không thừa nhận hành vi, nhưng đã phát hiện 1 tấm bạt dạng lưới, màu đen, dài gần 10m, rộng khoảng 3m trải dọc ven bờ sông Mã, đoạn giáp với khu xử lý nước thải của công ty này.

Đoàn liên ngành đã dùng máy múc, huy động nhân lực đào các điểm nghi vấn nhằm tìm ống ngầm xả thải nước chưa qua xử lý ra sông Mã; lấy mẫu nước phân tích, chờ kết luận.

Đoàn kiểm tra đã phải huy động nhân lực đào bới rất nhiều điểm nghi vấn ven bờ sông. (Ảnh: AT)

Bước đầu, thủ phạm đầu độc sông Mã trong hơn 1 tháng qua, gây chết hàng loạt cá lồng của người dân Bá Thước, được xác định là các doanh nghiệp chế biến lâm sản nằm ven sông.

Theo Chủ tịch UBND huyện Bá Thước Võ Minh Khoa, sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra, sẽ đề xuất với UBND tỉnh rút giấy phép hoạt động vĩnh viễn đối với những doanh nghiệp trực tiếp xả thải gây đầu độc môi trường.

Tác giả: Hoàng Anh Thắng

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok