Thể thao

Liverpool lập kỷ lục tồi tệ ở Ngoại hạng Anh sau 67 năm

Thầy trò Klopp lập kỷ lục tồi tệ nhất với tư cách là nhà vô địch Ngoại hạng Anh cũng như với lịch sử của Liverpool sau 67 năm sau khi để thua Aston Villa 2-7.

MU thua Tottenham (1-6) không ngóc đầu nổi tại Old Trafford tưởng đã là điên rồ thì Liverpool còn trải qua ngày thi đấu còn ác mộng hơn với thất bại 2-7 trên sân Aston Villa.

Liverpool thua kinh hãi Aston Villa

Với kết quả trên, Liverpool trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên để thua tới 7 bàn thắng trong 1 trận đấu, kể từ khi Arsenal gặp phải vào năm 1953.

Còn với lịch sử oai hùng của Liverpool thì đây là lần đầu tiên đội bóng vùng Merseyside để thủng lưới nhiều như vậy, kể từ thất bại với cùng tỷ số 2-7 trước Tottenham vào 1963.

Với 2 đội bóng giàu thành tích nhất Ngoại hạng Anh, MU và Liverpool cùng để thủng lưới từ 6 bàn trong 1 ngày, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử của các CLB.

Hai trận thua sốc ở Ngoại hạng Anh diễn ra chỉ 1 tuần sau khi cái tên hùng mạnh khác là Man City phơi áo 2-5 ngay trên sân nhà trước Leicester City.

Premier League mùa này cho thấy nhiều điều điên rồ ngay sau những lượt trận đầu tiên.

Tác giả: L.H

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: Liverpool , ngoại hạng Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok