Trong tỉnh

Liên tiếp phát hiện 2 vụ vận chuyển thực phẩm bẩn

Lực lượng chức năng đã thu giữ tại chỗ 1.308kg da trâu và các thực phẩm từ trâu, thời điểm kiểm tra lô hàng đang bốc mùi hôi thối...

Số lượng thực phẩm bẩn tại nhà ông Nguyễn Duy Thành lên đến hơn 1,3 tấn (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Chiều 5/1, qua quá trình kiểm tra hành chính tại gia đình ông Nguyễn Duy Thành (trú thôn Trung Sơn, xã Thành Sơn, huyện Tĩnh Gia) Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa và Đoàn công tác liên ngành 389 huyện Tĩnh Gia đã phát hiện một số lượng lớn thực phẩm bẩn.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tại chỗ 1.308kg da trâu và các thực phẩm từ trâu, thời điểm kiểm tra lô hàng đang bốc mùi hôi thối. Được biết số thực phẩm trên được gia đình ông Thành thu gom trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, sau đó sẽ phân phối đi tiêu thụ ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Lực lượng chức năng phát hiện lô hàng thịt lợn sữa bẩn có trọng lượng 200 kg (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Khoảng 5h ngày 6/1, 200kg thịt lợn sữa được đóng trong 6 thùng carton, tất cả đang bốc mùi ôi thiu cũng được phát hiện trên xe ôtô tải mang BKS 74C-050.89 đang trên đường từ Quảng Trị ra Thanh Hóa để tiêu thụ.

Tác giả: VIỆT KHÁNH

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok