Trong tỉnh

Liên tiếp bắt các đối tượng vận chuyển ma túy ở Thanh Hóa

Lực lượng Công an Thanh Hóa liên tiếp phát hiện và bắt giữ các đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn các huyện miền núi.

Ngày 30/3, Công an huyện Mường Lát, Thanh Hóa cho biết, công an 2 xã vùng biên Mường Chanh và Quang Chiểu vừa phối hợp bắt giữ Hà Văn Thịnh (SN 2001) ở bản Pùng, Hà Văn Phuồng (SN 1987) ở bản Hạm, xã Quang Chiểu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, khoảng 21h15 ngày 29/3, trên đường tỉnh lộ 521E thuộc địa phận bản Na Chừa, xã Mường Chanh, lực lượng công an của 2 xã đã phát hiện, bắt quả tang Thịnh đang tàng trữ 86 viên hồng phiến.

Các đối tượng Hà Văn Thịnh và Hà Văn Phuồng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, công an 2 xã Mường Chanh và Quang Chiểu đã phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy Công an huyện Mường Lát bắt giữ khẩn cấp Hà Văn Phuồng. Khám xét nhà của đối tượng này, cảnh sát tìm thấy 16 viên hồng phiến.

Tại cơ quan công an, bước đầu 2 đối tượng kể trên khai Phuồng là con nghiện nên thường xuyên mua ma túy về để vừa sử dụng vừa bán lại cho nhiều người nghiện khác kiếm lời, trong số khách hàng của hắn có cả Thịnh. Ngày 29/3, sau khi mua được số ma túy từ Phuồng, Thịnh đang trên đường đi tìm bạn chơi thì bị công an bắt.

Tại huyện Thường Xuân, sáng 25/3, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - ma túy công an huyện đã phối hợp với công an thị trấn bắt quả tang Nguyễn Ngọc Duy, (SN 1991) và Nguyễn Trí Hưng (SN 1989) đều trú tại thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy đá.

Điều tra mở rộng vụ án, cảnh sát xác định số ma túy trên được Duy và Hưng mua của Lê Đình Đồng (SN 1987), ở khu phố 3, thị trấn Thường Xuân.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đồng, công an tìm thấy 14 gói nghi là ma túy (methamphetamine) có khối lượng khoảng 14 gram, 1 viên hồng phiến, 15 triệu đồng tiền mặt và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Làm việc với công an, Đồng khai nhận toàn bộ số ma túy trên được anh ta mua về bán lẻ cho các con nghiện để kiếm lời.

Tác giả: Lương Diễn

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok