Xã hội

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 748: Bán hàng rong ở Đà Nẵng, ghé hàng xóm khi trở về Thanh Hóa

Hiện bệnh nhân 748 đã được chuyển ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội) điều trị.

Hiện bệnh nhân 748 đã được chuyển ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội) điều trị. Ảnh minh họa

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 748:

- Bệnh nhân 748: Nữ giới; ở phường Quảng Vinh, Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Từ ngày 11/6 đến 27/7: Ở Đà Nẵng. Làm công việc bán hàng rong ở xã Hòa Khê, huyện Thanh Kê, TP Đà Nẵng.

- Trưa ngày 27/7: Bệnh nhân bắt xe từ Đà Nẵng về Thanh Hóa. Bệnh nhân đi trên chuyến xe Kim Chi (BLK 43B-03126), cùng xe với bệnh nhân 620 ở tỉnh Hà Nam.

- Sáng ngày 28/7: Bệnh nhân xuống tại Lưu Vệ, huyện Quảng Xương và tự đi xe máy về (xe máy gửi trên xe ô tô từ Đà Nẵng về).

- Ngày 28/7: Bệnh nhân lên trạm y tế Quảng Vinh khai báo y tế, cách ly tại nhà.

- Từ ngày 28/7 đến ngày 4/8/2020 bệnh nhân ở nhà, có đi đến các nhà hàng xóm.

- Ngày 5/8: Bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với SARS-CoV-2.

- Ngày 6/8: Mẫu ra Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân đã được chuyển ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội) điều trị.

Qua giám sát dịch tễ, hiện có 12 người là F1 (11 người hàng xóm, 1 nhân viên y tế); 31 người là F2.

Tác giả: Định Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok