Giáo dục

Lên phương án bố trí nơi học mới cho học sinh tại địa bàn ngập lụt

Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ ngày 28 đến sáng 31 /8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra mưa to đến rất to trên diện rộng, nhiều trường học trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây ra.

Trường tiểu học xã Trung Sơn (Quan Hóa) bị sập, 264 học sinh không còn nơi để học khi ngày khai giảng đã cận kề

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Thanh Hóa ngày 31/8, tại huyện Mường Lát có 6 trường học bị thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất như: Trường Mầm non Trung Lý có 2 phòng học bị hư hỏng, không khắc phục được. Trường mầm non Mường Chanh có 2 phòng học bị đất, đá dồn vào phòng gây hư hỏng. Trường tiểu học Trung Lý 2: 02 phòng học bị đất, đá dồn vào phòng gây hư hỏng.

Trường PTDTBT THCS Tam Chung: 20 phòng ở nội trú của học sinh bị sạt lở, không khắc phục được; 03 phòng học bị đất, đá dồn vào phòng; Trường PTDTBT THCS Trung Lý có 7 phòng ở nội trú của học sinh bị sạt lở, không khắc phục được, 8 phòng vệ sinh tự hoại bị hư hỏng; Trường PTDTBT THCS Mường Lý có 3 phòng học bị đất, đá dồn vào phòng.

Dãy nhà 2 tầng, 6 phòng học đã bị nước lũ gây sạt lở nghiêm trọng

Tại huyện Quan Hóa có 5 trường học rơi vào tình trạng hư hỏng nặng. Trường tiểu học Trung Sơn có dãy nhà 2 tầng 6 phòng đã bị sập đổ, dãy nhà bán kiên cố 5 phòng đã bị sập đổ hoàn toàn. Trường THCS Trung Thành bị sập khu nhà công vụ gồm 4 phòng và 1 phòng học.

Trường Tiểu học Thanh Xuân có 3 phòng học tại khu Sa Lắng bị ngập lụt. Trường tiểu học Phú Nghiêm mưa lũ làm sập 02 phòng tầng 1 và tầng 2 của dãy nhà 6 phòng học. Trường THCS Hiền Chung: Công trình nhà 2 tầng 6 phòng học hiện nay không sử dụng được.

Còn tại huyện Quan Sơn có 2 trường học bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, đó là Trường mầm non Sơn Thủy (4 phòng học bị sập mái). Trường tiểu học Sơn Hà có 8 phòng học bị đất đá dồn vào phòng gây hư hỏng.

Tại huyện Bá Thước, Trường mầm non Thiết Kế có 1 phòng học bị sập mái. 2 trường đang bị ngập là Trường Mầm non Thiết Ống và Trường tiểu học Lâm Xa).

Tại huyện Cẩm Thủy các trường học cũng bị ngập nặng

Tại huyện Cẩm Thủy, 10 trường học đang bị ngập, bao gồm các trường: mầm non Cẩm Sơn, mầm non Cẩm Tân, tiều học Cẩm Thành, tiểu học Cẩm Thạch, tiểu học Cẩm Sơn, tiểu học Cẩm Bình 1, tiểu học Cẩm Bình 3, TH&THCS Cẩm Lương, THCS Cẩm Sơn, THCS DTNT huyện.

Tại huyện Thạch Thành có 2 trường đang bị ngập là Trường mầm non Thành Mỹ và Trường THCS Thành Mỹ.

Ngày 31/8, UBND các huyện trên địa bàn bị ngập lụt đã cử đoàn công tác tới kiểm tra, thị sát tình hình thiệt hại tại các trường bị ngập và gấp rút thực hiện các phương án bố trí nơi học mới cho các em học sinh, bảo đảm khai giảng năm học mới đúng ngày 5-9.

Tác giả: Lê Đăng

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok