Giải trí

Lee Young Ae muốn mua bệnh viện nơi cô sinh con

"Nàng Dea Jang Geum" cùng cộng sự muốn vực dậy bệnh viện Cheil General Hospital đang gặp khó khăn.

Theo Chosun, Lee Young Ae cùng bạn đang đàm phán mua lại Cheil General Hospital, do bệnh viện này đứng trước nguy cơ phá sản. Cheil thành lập ở Seoul năm 1963, là bệnh viện nổi tiếng về sản phụ khoa ở Hàn Quốc. Trước năm 2000, đây là nơi đón tiếp nhiều sản phụ nhất của Hàn Quốc. Tuy nhiên do tỷ lệ sinh con ngày càng thấp cũng như việc quản lý không hiệu quả, những năm gần đây bệnh viện thiếu hụt tài chính. Ghế viện trưởng bị để trống thời gian dài.

Lee Young Ae bên chồng và con sinh đôi.

Lee Young Ae bên chồng và con sinh đôi.

Cheil General Hospital lưu giữ nhiều kỷ niệm với Lee Young Ae. Năm 2011, cô sinh đôi một trai một gái ở đây và thường quay lại khám định kỳ. Nữ diễn viên từng quyên tặng 150 triệu won (hơn ba tỷ đồng) để bệnh viện giúp đỡ sản phụ thu nhập thấp, mẹ đơn thân...

Ngoài đóng phim, Lee Young Ae đảm nhiệm nhiều vai trò như doanh nhân (cô kinh doanh thương hiệu mỹ phẩm mang tên mình), Đại sứ hòa bình khu vực Phi quân sự (DMZ)... Nữ diễn viên nhiều lần được vinh danh nhờ đóng góp từ thiện. Cô đặc biệt quan tâm tới sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Năm 2016, cô quyên tặng 37 triệu won (hơn 700 triệu đồng) giúp đỡ cậu bé 5 tuổi người Việt Nam chữa bệnh u não tại Bệnh viện nhi Đại học Seoul.

Lee Young Ae kết hôn cùng doanh nhân Jung Ho Young ở Hawaii năm 2009. Ông là chủ tịch của công ty Korea Elecom - "người khổng lồ" trong lĩnh vực phát triển hệ thống đào tạo quân sự di động tại Hàn Quốc. Khối tài sản của ông khoảng 2 nghìn tỷ won (1,7 tỷ USD).

Young Ae nổi tiếng khắp châu Á qua Anh em nhà bác sĩ, Nàng Dae Jang Geum... Năm 2005, cô đóng phim truyền hình Saimdang, the Herstory song không gây được tiếng vang. Người đẹp 48 tuổi gần đây tham gia sự án điện ảnh Find me - kể về hành trình một bà mẹ tìm con mất tích.

Tác giả: Như Anh

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok