Pháp luật

Lãnh án 17 năm tù từ chuyện bị bạn nhậu đốt râu

Trong lúc uống rượu, Dũng châm lửa hút thuốc rồi tiện tay bật lửa đốt cháy râu của bị cáo Ksor Thung.

HĐXX TAND tỉnh Gia Lai vừa xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Ksor Thung (SN 1975, trú thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ), 17 năm tù về tội giết người.

Theo các trạng, sáng ngày 12-10-2018, Nguyễn Quốc Dũng (SN 1978, trú cùng địa phương) cùng Ksor Thung đi nhậu trong làng. Trong lúc uống rượu, Dũng châm lửa hút thuốc rồi tiện tay bật lửa đốt cháy râu của Ksor Thung.

Bực tức vì bị đốt râu, Ksor Thung quay sang chửi bới Dũng. Sợ to chuyện, Dũng liền bỏ đi nhậu ở nhà khác. Ksor Thung lúc sau cũng sang nhà khác để nhậu tiếp.

Bị cáo tại tòa.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Ksor Thung đi về nhà thì nhìn thấy Dũng. Nhớ lại chuyện bị đốt râu lúc sáng. Bị cáo Ksor Thung vào bếp lấy con dao rồi gặp Dũng nói chuyện phải quấy.

Lúc này, cả hai đã xảy ra xô xát nhưng được người làng can ngăn. Tuy nhiên Ksor Thung vẫn dùng dao đâm một nhát trúng vào cổ khiến nạn nhân Dũng tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, vài giờ sau, Ksor Thung ra Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tác giả: LỮ QUỲNH LOAN

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP.HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok