Trong tỉnh

Lan tỏa những mô hình dân vận khéo

Xây dựng, nhân rộng các mô hình dân vận khéo, khơi thông nguồn lực nội sinh, lấy sức dân lo cho dân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực cán đích huyện nông thôn mới (NTM) trong năm nay.

Cán bộ Ban Dân vận tỉnh ủy Thanh Hóa và huyện Quảng Xương tham quan mô hình trồng hoa thay cỏ dại ven đường

Về huyện Quảng Xương những ngày này, từ thị trấn cho đến các xã ven biển, các xã vùng trọng điểm lúa, cói, đâu đâu cũng thấy màu hoa khoe sắc. Hoa nở rộ công sở, trường học, trạm y tế, cho đến các khu dân cư, dọc các tuyến đường thôn, xóm. Tại thôn 1, thôn 2 xã Quảng Khê, những vạt hoa thay cỏ dại khiến đường làng, khu dân cư sáng, đẹp hơn.

Bí thư chi bộ, Trưởng thôn 1 Lê Xuân Danh cho biết, thôn có 289 hộ, 1.121 nhân khẩu canh tác lúa, cói, chăn nuôi là chủ yếu nhưng người dân năng động tạo việc làm cho nên thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/năm.

Thực hiện kế hoạch của Huyện ủy Quảng Xương về triển khai một số mô hình dân vận khéo trong xây dựng NTM giai đoạn 2016-2017, Chi ủy quán triệt đến các tổ chức quần chúng, đưa ra thảo luận, thống nhất phương thức, cách làm và mỗi tổ chức đoàn thể đăng ký xây dựng một mô hình.

Theo đó, 97 hội viên Hội Cựu chiến binh tình nguyện quyên góp hơn năm triệu đồng chỉnh trang cột cờ. Hội viên Hội Nông dân đóng góp hơn 16 triệu đồng và công lao động xây dựng 40 m mương kiên cố trước nhà văn hóa thôn. Hội viên Hội Phụ nữ trồng hoa thay cỏ dại.

Một số nhóm hộ thuộc các tổ an ninh xã hội cùng góp tiền, góp công kè lát mương thoát nước, trồng hoa bên đường, nơi cư trú. Người dân đi làm ăn xa quê hương quyên góp phục dựng Văn chỉ làng, nâng cấp, chỉnh trang di tích lịch sử cách mạng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Khê Nguyễn Tiến Hanh cho biết, triển khai các mô hình dân vận khéo gắn xây dựng NTM, Đảng ủy xã, các tổ chức quần chúng chú trọng tuyên truyền, thực hành “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”.

Các cán bộ, đảng viên đề cao trách nhiệm, nêu gương, xung kích đi đầu trong các phong trào thi đua; thành viên các tổ chức quần chúng tích cực, trách nhiệm gánh vác những phần việc, công trình cụ thể. Nông dân trong xã xây dựng thùng chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật, thu gom, đem đi tiêu hủy; cựu chiến binh quyên góp, mua sách, báo bổ sung cho tủ sách làng văn hóa đáp ứng nhu cầu tham khảo, tiếp thu tri thức của nhân dân; đoàn viên thanh niên ra quân làm vệ sinh môi trường, vớt, thu gom rác thải trên các đoạn sông, kênh mương nội đồng.

Là cán bộ xã Quảng Lộc, anh Bùi Ngọc Anh bàn với 20 gia đình sống gần trung tâm xã thuộc xóm Bắc Đình, đề xuất với chi ủy thống nhất chủ trương lắp đặt hệ thống đèn đường chiếu sáng khóm dân cư. Nhóm hộ khảo sát, thiết kế, lập dự toán; các cá nhân, gia đình hảo tâm đóng góp 17 triệu đồng, tổ chức thi công 18 cột đèn cao áp bảo đảm an toàn, chiều cao tĩnh không, kết hợp trang trí hệ thống đèn lét, treo băng-rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc. Nhiều khu dân cư ở xã Quảng Lộc học tập, làm theo.

Toàn xã đã lắp đặt 2.000 cột đèn cao áp, trị giá hơn hai tỷ đồng, thắp sáng dọc các tuyến đường, kết hợp trang trí tuyên truyền sự kiện chính trị trọng tâm, các hoạt động văn hóa lớn. Cấp ủy, chính quyền xã tập trung lãnh đạo, vận động nông dân dồn điền, đổi thửa, quy hoạch vùng sản xuất gắn cơ cấu cây trồng mũi nhọn, thúc đẩy cơ giới hóa nông nghiệp, khuyến khích thanh niên khởi nghiệp, phát triển đa dạng ngành nghề trong nông nghiệp, nông thôn.

Là một trong những thanh niên khởi nghiệp thành công, anh Đào Văn Hoàng chia sẻ: Sau khi được học tập, có kiến thức, kinh nghiệm, được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền xã, em thuê đất, xây dựng và hoàn thiện dây chuyền sản xuất nấm ở xứ đồng Mã Nhỏ. Sản xuất nấm bằng nguyên liệu hữu cơ phải thanh trùng, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hiện cơ sở của anh Hoàng sản xuất nhiều loại nấm ăn, nấm dược liệu đã được kiểm tra, công nhận sản phẩm sạch, an toàn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Lộc Bùi Minh Thành khẳng định: Sau 5 năm thực hiện các giải pháp đồng bộ, chung sức xây dựng NTM, kinh tế - xã hội của xã chuyển biến tích cực; cơ sở hạ tầng, kỹ thuật được tăng cường, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện.

Theo Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Quảng Xương Nguyễn Thị Sơn, Huyện ủy giao các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo thực hiện bảy mô hình dân vận khéo, gắn thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng NTM. Hơn 53% số cơ sở hội nông dân trong huyện đã đầu tư hơn 200 triệu đồng xây dựng hơn 600 bể gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật; toàn bộ số cơ sở hội, chi hội ký cam kết vận động nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “bốn đúng”, không sử dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp.

Đoàn thanh niên 25 xã đảm nhận xây dựng mô hình môi trường không rác thải tại một số công trình công cộng, dòng sông, bờ biển, di tích; ra quân làm vệ sinh môi trường, vớt, xử lý rác trên gần 119 km kênh mương và làm sạch bờ biển. UBND huyện phân bổ 270 triệu đồng hỗ trợ mô hình thu gom, xử lý rác trên các dòng sông. Hội Phụ nữ huyện trích 100 triệu đồng mua giống hoa, phân bón cung ứng các tổ chức hội, hội viên trồng hoa bên lề 45 km đường.

Các cựu chiến binh trong huyện đầu tư, mua sắm trang thiết bị, chỉnh trang tất cả các nhà văn hóa thôn; góp hơn 15 nghìn đầu sách, trị giá gần 300 triệu đồng bổ sung tủ sách 121 nhà văn hóa thôn, mở cửa phục vụ bạn đọc. Hiện, các mô hình dân vận khéo được nhân rộng, huy động cộng đồng xã hội cùng tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM.

BÍ thư Huyện ủy Quảng Xương Nguyễn Văn Chính cho biết: Đến nay, trong huyện có 24 xã đạt chuẩn NTM, năm xã đang hoàn thiện những tiêu chí còn lại. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống dân vận, phát huy vai trò chủ thể, khơi thông nguồn lực trong nhân dân, lấy sức dân để lo cho dân, huyện Quảng Xương phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm nay.

Tác giả: Mai Luận

Nguồn tin: Báo Nhân dân

  Từ khóa: mô hình , xây dựng , thanh hóa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok