Pháp luật

Kinh hoàng gã trai hiếp dâm người phụ nữ tưới cà phê, kéo thi thể, xe máy ném xuống giếng

Đối tượng khai, hắn đã lẻn ra sau lưng đánh nhiều nhát vào đầu chị H. rồi bóp cổ để hiếp dâm.

Đối tượng thực nghiệm tại hiện trường vụ án. Ảnh: Công an nhân dân

Theo Người lao động, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ án giết người, hiếp dâm rồi phi tang xác dưới giếng, xảy ra xã Ia Rong, huyện Chư Pưh.

Nạn nhân Trịnh Thị H. (SN 1976; trú xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã bị đối tượng Rah Lan Giang (SN 2001, trú cùng thôn) hiếp dâm, sát hại, phi tang thi thể.

Chị H. đi vào rẫy của gia đình tại thôn Ia Sâm để tưới cà phê vào tối 14/3, nhưng không thấy về nên người thân vào tìm kiếm. Tới chiều 15/3, người em trai phát hiện thi thể chị H. và chiếc xe máy ở dưới giếng nước tại rẫy cà phê nên trình báo công an.

Tờ Công an nhân dân thuật lại, Cơ quan điều tra xác định, tối hôm xảy ra vụ án, tại thôn la Sâm, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh có 2 nhóm thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức ăn nhậu trong làng.

Địa chỉ nhóm nhậu cách rẫy cà phê của nạn nhân H. khoảng 100m. Rah Lan Giang bị đưa vào diện tình nghi. Ban dầu, hắn lầm lỳ, lảng tránh câu hỏi, tuy nhiên sau đó phải cúi đầu thừa nhận tội ác trước những bằng chứng của cơ quan điều tra.

Hắn khai, sau khi uống rượu về thì xảy ra cãi nhau với gia đình, rồi bỏ ra chòi rẫy ngủ. Khuya 14/3, Rah Lan Giang đi qua vườn cà phê thấy chị H. đang rọi đèn tưới nước thì nảy sinh ý định hiếp dâm.

Đối tượng nhặt 1 khúc gỗ trong vườn, lẻn ra sau lưng đánh nhiều nhát vào đầu chị rồi bóp cổ, thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, đối tượng đã kéo lê thi thể nạn nhân và xe máy ném xuống giếng nhằm phi tang dấu vết.

Thiếu tá Phan Huy Giang cho nguồn trên biết, thời điểm khám nghiệm hiện trường, túi nạn nhân có 7 triệu đồng, cổ đeo dây chuyền, nhưng toàn bộ tài sản còn nguyên. Cảnh sát đã loại trừ nguyên nhân kẻ thủ ác ra tay cướp tài sản.

(Tổng hợp)

Tác giả: PV

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok