Pháp luật

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ tiếp tục mưa rét

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, mưa.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (ngày 29/10) cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch Đông kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ dự báo có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ, vùng núi phía Bắc có nơi dưới 17 độ.

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ tiếp tục mưa rét. Ảnh minh họa.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 29/10:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ.

Phía tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Nam Sơn La-Hòa Bình cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ

Phía đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và có nơi có dông, riêng Hà Tĩnh đến Quảng Bình có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, riêng phía Nam 25-28 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Nam) nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông; phía Nam có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tác giả: Linh Chi

Nguồn tin: phapluatplus.vn

  Từ khóa: bắc bộ , Không khí lạnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok