Pháp luật

Khởi tố vụ ôtô 7 chỗ tông chết 3 em nhỏ đi xe đạp điện

Công an xác định tài xế điều khiển ôtô 7 chỗ không làm chủ tốc độ nên gây tai nạn làm 3 em nhỏ đi xe đạp điện tử vong.

Ngày 11/7, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có quyết định khởi tố vụ án ôtô tông xe đạp điện khiến 3 cháu bé tử vong để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: B.T.

“Công an mới chỉ khởi tố vụ án, còn chưa có quyết định khởi tố bị can bởi còn nhiều điều phải làm rõ, cần thời gian giám định", lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên thông tin.

Khoảng 18h40 ngày 9/7, ôtô 7 chỗ biển số Hà Nội do tài xế Bùi Mạnh Tùng (33 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển đi trên đường DH124. Khi xe chạy đến đoạn qua xã Cẩm Huy đã va chạm với xe đạp điện chạy phía trước.

Tai nạn làm Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Dung (đều 12 tuổi) và Trần Hữu Đăng (4 tuổi, cùng đi xe đạp điện) tử vong tại chỗ.

Khám nghiệm hiện trường và thu thập thông tin, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận định nguyên nhân va chạm do tài xế ôtô không làm chủ tốc độ, không giữ đúng khoảng cách với xe đi liền phía trước.

Cảnh sát cũng đo nồng độ cồn, kiểm tra ma túy với tài xế nhưng kết quả đều âm tính.

Xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh, chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Phạm Trường

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok