Pháp luật

Khởi tố nhóm thanh niên đánh người, đập phá nhà hàng ở bãi biển Hải Tiến, Thanh Hóa

Bắt nguồn từ mâu thuẫn trong kinh doanh tại Khu du lịch biển Hải Tiến, một nhóm đối tượng cầm theo hung khí xông vào nhà hàng Hưng Thịnh 1 gây gổ đánh nhau làm 3 người bị thương. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố đối với 5 đối tượng gây ra vụ việc.

Ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 bị can liên quan đến vụ huỷ hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa.

Theo đó, 5 đối tượng bị khởi tố, gồm: Trương Phú Huân (SN 1982); Trương Phú Hoàng (SN 1986); Trương Quốc Lưu (SN 1990); Trương Quốc Hùng (SN 1997) và Bùi Việt Chiến (SN 1992, cùng trú tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 12h40 ngày 23/6, tại khu vực Nhà hàng Hưng Thịnh 1 thuộc khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hoá) xảy ra vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ bắt nguồn từ mâu thuẫn kinh doanh tại Khu du lịch biển Hải Tiến, một nhóm đối tượng cầm theo hung khí xông vào nhà hàng Hưng Thịnh 1 gây gổ đánh nhau làm 3 người bị thương. Vụ việc khiến một số người bị thương phải nhập viện; nhiều du khách hoảng sợ, lo lắng.

Lực lượng công an được tăng cường để giải tán nhóm đối tượng chiều 23/6

Sau đó, những người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu thì nhóm đối tượng trên đã chặn đầu xe cứu thương cản trở không cho đi. Khi lực lượng công an được tăng cường đến hiện trường nhóm đối tượng trên mới giải tán.

Các nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa, gồm: bà Nguyễn Thị Phương (SN 1960) và con gái là Nguyễn Thị Vân (SN 1983) bị đa chấn thương phần mềm; Trương Văn Linh (SN 1992) bị chém đứt gân ở khuỷ tay trái, giập ngón tay; Nguyễn Như Hai (SN 1998) phải điều trị uống thuốc phơi nhiễm HIV vì nghi bị chọc kim tiêm có dính máu người bệnh; Cao Văn Đại (SN 1995) bị thương ở bàn chân.

Nhà hàng Hưng Thịnh 1 nơi xảy ra vụ án

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh làm rõ.

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an đã làm rõ, vụ xô xát, đánh nhau nói trên nguyên nhân liên quan đến việc bảo kê xe điện hoạt động trái phép ở bãi biển hải Tiến.

Chiều 25/6 Cơ quan công an đã triệu tập 5 đối tượng Trương Phú Huân; Trương Phú Hoàng; Trương Quốc Lưu; Trương Quốc Hùng và Bùi Việt Chiến đến cơ quan điều tra làm việc.

Khoảng 20h30’ ngày 25/6, sau khi cơ quan điều tra triệu tập 5 đối tượng kể trên đến làm việc thì có khoảng trên 30 phụ nữ là người nhà của 5 đối tượng và một số công dân xã Hải Tiến đã tập trung trước cổng trụ sở Công an huyện Hoằng Hóa và Công an tỉnh Thanh Hóa khiếu kiện, gây mất trật tự, đòi “thả người”.

Việc này đã khiến Công an tỉnh Thanh Hóa phải triển khai lực lượng nắm tình hình, tuyên truyền, giải thích với người dân để giải tán đám đông. Tuy nhiên, một số đối tượng có lợi ích liên quan vẫn tiếp tục lôi kéo, tụ tập đông người trước cổng Công an tỉnh Thanh Hóa.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, làm tốt công tác vận động quần chúng, đồng thời phối hợp với VKSND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Tác giả: N.Minh

Nguồn tin: Báo Bảo vệ pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok