Pháp luật

Kẻ xâm hại cháu bé 12 tuổi có tâm sinh lý không bình thường

Đi xe đạp từ trường về nhà một mình, đến quãng đường vắng, bất ngờ cháu L bị gã thợ sơn lao đến khống chế và xâm hại tình dục. Kẻ gây ra sự việc đã bị cơ quan công an bắt giữ nhưng nỗi đau đớn, tủi nhục của nạn nhân mãi là nỗi ám ảnh khôn nguôi.

Đối tượng Trần Văn Đức tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.Ninh

Bị xâm hại trên đường đi học về

Công an thị xã Chí Linh (Hải Dương) vừa bắt khẩn cấp Trần Văn Đức (35 tuổi, trú tại phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) để điều tra hành vi hiếp dâm nữ sinh lớp 6. Trước đó, ông N.T.C (ở phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, Hải Dương) đến cơ quan công an nộp đơn tố cáo việc con gái mình là B.T.L (SN 2007) bị xâm hại tình dục khi cháu đi xe đạp một mình từ trường về nhà lúc trời tối. Qua sàng lọc, công an xác định Đức là kẻ đã gây ra vụ việc nên tiến hành bắt giữ đối tượng này.

Hỏi thăm nhà cháu bé, rất nhiều người dân tỏ ra bàng hoàng, phẫn nộ trước hành vi đồi bại của Đức. Chia sẻ với PV, bà V.T.H (người dân địa phương) cho biết, chưa khi nào ở địa phương lại xảy ra sự việc đau lòng như thế này. Chính vì vậy, mọi người sợ hãi, đặc biệt những gia đình có con gái nhỏ. Ai cũng thương cháu L, vì cháu đang là học sinh nhỏ tuổi mà đã bị đối tượng hãm hại. “Tôi không biết đối tượng đó còn nhân tính hay không khi cháu L chỉ đáng bằng tuổi con, tuổi cháu của mình. Trong sự việc này, tôi mong cơ quan pháp luật cần xử nghiêm để răn đe cũng như làm gương cho kẻ khác”, bà H nói.

Cùng chung nỗi lo lắng và bức xúc trước sự việc, anh T.V.T (có con học cùng trường với nạn nhân) chia sẻ: “Khi biết tin cháu L học cùng trường với con gái bị kẻ xấu hãm hại, bản thân tôi cùng gia đình và các bậc phụ huynh đều lo lắng, bất an cũng như bức xúc. Bởi lẽ, cháu L còn nhỏ tuổi và tương lai phía trước đang rộng mở, trong khi mẹ đi làm xa. Vì vậy việc cháu bị xâm hại tình dục sẽ là sự ám ảnh cũng như ảnh hướng rất lớn tới cuộc sống của cháu sau này…”.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội sau khi xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Trung Thực, Chủ tịch UBND phường Hoàng Tân thông tin, sáng 16/2, cháu L có xin phép gia đình đi tham quan thực tế cùng với các bạn học trong lớp. Đến tối cùng ngày, xe tham quan về đến trường và cháu L đi xe đạp về nhà. Khi nạn nhân đi đến đoạn đường thuộc khu vực phía sau nhà máy gạch Vinh Quang thì bị một đối tượng nam giới chặn lại và có hành vi xâm hại tình dục với cháu

Do trời tối và chưa thấy con gái về nhà nên anh C sốt ruột đi tìm, khi đi đến đoạn đường trên bố nạn nhân nhìn thấy xe đạp của cháu L nhưng không thấy con gái đâu. Sau khi tìm kiếm, anh phát hiện con gái ở trong khu vực vườn vải (cạnh đó) đang ôm mặt khóc vì sợ hãi. Sau khi nghe con gái kể lại vụ việc, anh C đã đưa con gái đến Công an phường Hoàng Tân trình báo. Ngay sau đó, Công an thị xã Chí Linh về thụ lý giải quyết và cháu L được đưa đến bệnh viện kiểm tra; đồng thời cơ quan công an vào cuộc tiến hành xác mình điều tra làm rõ.

Đối tượng là người như thế nào?

Theo Công an thị xã Chí Linh, khi nhận được đơn trình báo của gia đình cháu L, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành vào cuộc xác minh, lấy lời khai của người bị hại và tiến hành truy tìm đối tượng. Ngày 24/2, Công an thị xã Chí Linh đã bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Đức để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Tại cơ quan Công an, Đức thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng khai rằng, khoảng 18h20 ngày 16/2, phát hiện cháu L đang đi xe đạp từ trường học về nhà một mình nên hắn nảy sinh ý đồ đồi bại. Lợi dụng khu vực vắng vẻ, Đức bất ngờ khống chế, hành hung và thực hiện hành vi hiếp dâm cháu bé. Sau khi thực hiện xong hành vi, đối tượng rời khỏi hiện trường.

Trao đổi với PV, phía chính quyền sở tại nơi đối tượng sinh sống cho biết, bản thân đối tượng có vấn đề tâm sinh lý không bình thường, thậm chí hay trêu ghẹo phụ nữ. Đức đã từng kết hôn, nhưng do không chịu được tính khí thất thường của Đức nên người vợ đã ra tòa xin ly hôn. “Đối tượng có hoàn cảnh gia đình khá éo le khi mẹ đẻ hiện sinh sống nơi khác, còn bố đã mất. Hiện đối tượng này đang ở cùng với ông nội. Để có tiền sinh sống, Đức làm thợ sơn ở các công trình nên hay vắng nhà và ít khi có mặt tại địa phương”, một cán bộ ở địa phương Đức sinh sống cho biết.

“Khi biết tin Đức chính là đối tượng xâm hại cháu L thì ai cũng bất ngờ và bức xúc. Vì đây là vụ việc liên quan đến trẻ em, cho nên chúng tôi mong muốn cơ quan pháp luật cần xử lý nghiêm để mang lại công bằng cho gia đình nạn nhân”, một cán bộ ở địa phương Đức sinh sống nói.

Tác giả: Đức Tùy

Nguồn tin: giadinh.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok