Giải trí

Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022

Vượt qua 36 thí sinh còn lại, người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Giải thưởng Á hậu 1, 2 lần lượt thuộc về các thí sinh Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Phương Nhi.

Sân khấu đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 được đầu tư hoành tráng với sức chứa 15.000 người - Ảnh: KIẾNG CẬN

Tối 12-8, đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 với chủ đề Sức sống Việt Nam diễn ra tại MerryLand Quy Nhơn (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) với sự tranh tài của 37 thí sinh xuất sắc nhất.

Giám khảo đêm chung kết gồm có nhà thơ - nhà báo Trần Hữu Việt (trưởng ban giám khảo), hoa hậu Hà Kiều Anh (phó ban giám khảo), hoa hậu Trần Tiểu Vy, hoa hậu Lương Thùy Linh, ca sĩ Lệ Quyên, ca sĩ - diễn viên Minh Hằng.

Đặc biệt, Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawska tham gia đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 với vai trò khách mời danh dự. Cô cũng là người đặt câu hỏi cho phần thi ứng xử của top 2.

37 thí sinh tham gia phần thi áo dài đầu tiên, lần lượt trình diễn 4 bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Bảo Bảo, Thiện Khánh, La Sen Vũ và Song Toàn. Các bộ sưu tập này được lấy cảm hứng thiết kế từ các loại hình nghệ thuật truyền thống, văn hóa, các danh thắng của tỉnh Bình Định.

Các thí sinh trong phần thi áo dài

Sau phần thi áo dài, ban giám khảo công bố top 5 Người đẹp nhân ái, đồng thời công bố top 20 đi tiếp vào vòng trong. Top 20 tiếp tục tranh tài trong phần thi áo tắm.

Ban giám khảo chọn tiếp ra top 10 gồm các thí sinh: Nguyễn Khánh My, Nguyễn Phương Nhi, Trần Thị Bé Quyên, Lê Nguyễn Ngọc Hằng, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Phương Linh, Nguyễn Thùy Linh, Bùi Khánh Linh, Huỳnh Nguyễn Mai Phương và Nguyễn Thị Lệ Nam Em.

Đề cử top 5 Người đẹp nhân ái gồm: Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Lê Trúc Linh, Bùi Khánh Linh, Đỗ Linh Chi

Thí sinh trong phần thi trang phục áo tắm

Thí sinh Bảo Ngọc trong phần thi ứng xử

Top 10 thí sinh tiếp tục đến với phần trình diễn trang phục dạ hội, để chọn ra top 4 gồm: Nguyễn Thị Phương Linh, Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Phương Nhi và thí sinh Lê Nguyễn Bảo Ngọc đoạt danh hiệu Người đẹp nhân ái bước vào phần thi ứng xử.

Ban tổ chức công bố top 3 gồm Nguyễn Phương Nhi, Huỳnh Nguyễn Mai Phương và Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Sau đó top 2 gồm Huỳnh Nguyễn Mai Phương và Lê Nguyễn Bảo Ngọc tiếp tục trả lời câu hỏi phụ từ Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawska.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022

Chung cuộc, người đẹp đến từ Đồng Nai Huỳnh Nguyễn Mai Phương đoạt ngôi vị cao nhất cuộc thi. Giải thưởng Á hậu 1 trao cho Lê Nguyễn Bảo Ngọc và giải Á hậu 2 thuộc về Nguyễn Phương Nhi.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải thưởng phụ cho:

Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Người đẹp nhân ái), Nguyễn Thị Lệ Nam Em (Người đẹp truyền thông), Nguyễn Thị Lệ Nam Em (Người đẹp được yêu thích nhất), Đặng Thị Kim Thoa (Người đẹp áo dài);

Nguyễn Phương Nhi (Người có làn da đẹp nhất), Nguyễn Khánh My (Người đẹp biển), Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Người đẹp thời trang), Huỳnh Nguyễn Mai Phương (Người đẹp tài năng), Phan Lê Hoàng An (Người đẹp thể thao), Nguyễn Thị Phương Linh (Người đẹp du lịch), Nguyễn Thùy Linh (Người đẹp bản lĩnh).

Huỳnh Nguyễn Mai Phương tự tin trên sàn diễn thời trang

Huỳnh Nguyễn Mai Phương sở hữu chiều cao 1,7m, số đo ba vòng lần lượt là 82-63-92cm. Mai Phương từng thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020 và dừng chân ở top 5.

Cô quê tỉnh Đồng Nai, có ngoại hình ưa nhìn, kỹ năng trình diễn tốt, khả năng ứng xử khéo léo, thể hiện tốt thần thái qua các phần thi, vòng thi. Cô là một trong những thí sinh thuộc nhóm thí sinh mạnh.

Mai Phương chiến thắng danh hiệu Người đẹp tài năng. Ngoài ra, cô còn vào top 5 Người đẹp thời trang, top 9 Người đẹp thể thao, top 6 Người đẹp bản lĩnh.

Tác giả: Hoài Phương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok