Trong nước

Hôm nay bầu tân Chủ tịch Quốc hội

Ngày 31/3, Quốc hội sẽ bầu tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Trước đó, ngày 30/3, với trên 89% số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khóa XIV thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Đồng bầu cử quốc gia với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tại phiên họp sáng 29/3 Ảnh: TTXVN

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ khi Quốc hội bầu được tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Phát biểu tại phiên họp trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII và các quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thực hiện quy trình, thủ tục bầu, miễn nhiệm và phê chuẩn lãnh đạo một số cơ quan, bao gồm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; một số phó chủ tịch Quốc hội; ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một số phó chủ tịch và ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; Chủ tịch nước, phó chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ, các phó thủ tướng và một số bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ; Tổng Kiểm toán Nhà nước, các phó chủ tịch cùng một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV và chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Tờ trình nêu rõ, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XIV, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XII, được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội; tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV, bà Ngân được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, bà Ngân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; việc kiện toàn chức danh này để thực hiện yêu cầu bố trí sắp xếp công tác nhân sự cấp cao sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác cán bộ. Sau khi thảo luận ở đoàn, chiều cùng ngày, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi được miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, bà Ngân sẽ điều hành phiên họp cho đến khi bầu được Chủ tịch Quốc hội mới. Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Hôm nay, Quốc hội sẽ bầu tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Sau khi được bầu, tân Chủ tịch Quốc hội sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Ông Vương Đình Huệ được đề cử bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Chiều 30/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo đó, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, được đề cử để Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. (Theo Chinhphu.vn)

Thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Chiều 30/3, với 454/455 đại biểu có mặt tán thành (94,58%), Quốc hội thông qua dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Báo cáo giải trình trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, dự thảo Luật đã quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT. Đồng thời bổ sung quy định không tiếp tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện mà tái nghiện; bổ sung ý kiến của cha, mẹ hoặc người giám hộ trong hồ sơ.

Ngoài những nội dung nêu trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, quy định về lập danh sách người sử dụng trái phép chất ma túy; áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy cho người Việt Nam bị nước ngoài trục xuất về nước do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy, người nước ngoài nghiện ma túy sinh sống tại Việt Nam; miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi đang cai nghiện ma túy bắt buộc… Qua đó, người sử dụng trái phép chất ma túy bị lập danh sách và được quản lý, theo dõi, hỗ trợ trong thời hạn 1 năm bởi Ủy ban nhân dân cấp xã.

Tác giả: Luân Dũng - Thành Nam

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok