Giáo dục

Học sinh toàn tỉnh Ninh Thuận phải nghỉ học do mưa lớn, ngập lụt

Nhằm đảm bảo an toàn khi tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, hôm nay, 30/11, tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nghỉ học.

Mưa lũ gây ngập lúa, hoa màu ở Ninh Thuận.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các đơn vị tổ chức bộ phận trực ban 24/24, huy động lực lượng, cơ sở vật chất, phương tiện sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu do mưa lũ gây ra.

Đối với các vùng có nhiều sông suối, địa bàn phức tạp có nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất, nhà trường chủ động liên hệ với địa phương, phụ huynh, Ban đại diện cha mẹ học sinh có phương án đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại. Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố thành lập đoàn công tác đến các điểm trường xung yếu kiểm tra, đôn đốc công tác chống mưa lũ, sạt lở…

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận, trong 24 giờ qua, khu vực toàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 140 - 210mm, cá biệt có nơi mưa đặc biệt to như Phan Rang 251.9mm, Lợi Hải 284.2mm, Công Hải 313.7mm.

Dự báo trong 12 giờ tới, khu vực Ninh Thuận tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến ở ven biển phía Nam từ 50 - 100mm; vùng núi các huyện Thuận Bắc, Ninh Sơn, Bác Ái, khu vực ven biển phía Bắc tỉnh có mưa phổ biến từ 80 - 150mm; riêng khu vực giáp tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa có nơi cao hơn.

Mưa lũ làm sạt lở tuyến đường Vĩnh Trường - Từ Thiện.

Mực nước lũ trên các sông, suối tỉnh Ninh Thuận tăng nhanh. Cụ thể, trên Sông Cái Phan Rang tại trạm Tân Mỹ mực nước khả năng đạt đỉnh 38.00m, trên báo động 3 là 0.50m; tại trạm Phan Rang tiếp tục tăng và khả năng đạt ở mức 3.50m, xấp xỉ báo động 2.

Tính đến 17h ngày 29/11, huyện Ninh Hải đã tổ chức di dời 130 hộ/453 khẩu các khu dân cư ven suối, hạ lưu hồ, đập có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; huyện Thuận Nam đã tổ chức di dời, sơ tán 166 hộ/664 khẩu ven sông, suối, hạ lưu hồ có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu đến nơi an toàn…

Bộ đội Biên phòng khắc phục sạt lở tuyến đường Vĩnh Trường - Từ Thiện.

Mưa trong ngày 29 /11 đã làm 142 căn nhà ở huyện Thuận Bắc và 270 căn ở huyện Thuận Nam bị ngập. Tuyến đường Công Hải - Phước Chiến (tỉnh lộ 706) bị chia cắt giao thông đi lại của người dân trên địa bàn xã; tuyến đường Văn Lâm - Sơn Hải ngập sâu khoảng 50cm, dài khoảng 2.000m; tuyến đường liên thôn Sơn Hải - Vĩnh Trường bị sạt lỡ hoàn toàn với chiều dài khoảng 30m; tuyến đường liên thôn Vĩnh Trường - Từ Thiện bị sạt lỡ hoàn toàn với chiều dài khoảng 25m…

Tác giả: Nguyễn Vương

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok