Trong tỉnh

Hoàn thành việc bố trí nhà ở cho hộ dân bị thiệt hại do mưa, lũ năm 2018

Trận lũ lịch sử cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm 2018 đã càn quét qua các huyện miền Núi Thanh Hóa gây ra hậu quả vô cùng nặng nề. Sau hơn 5 tháng khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa, lũ của các cấp Ban, Ngành tỉnh Thanh Hóa, việc bố trí nhà ở cho hộ dân các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy đã căn bản hoàn thành.

Trận mưa, lũ lịch sử cuối tháng 8/2018 đã gây ra hậu quả nặng nề, khiến 14 người chết và mất tích do mưa lũ; phá hủy hoàn toàn 277 căn nhà, hơn 239 căn bị hư hỏng nặng; 12.500 căn bị ngập trong nước; 34 điểm trường bị ngập và phá hủy do sạt lở đất; gây sạt lở tại nhiều tuyến quốc lộ, hàng chục nghìn hộ dân rơi vào tình cảnh mất nhà và bị chia cắt, nhiều trường học bị phá hủy nặng nề. Tổng thiệt hại ước tính gần 2.000 tỷ đồng.

Cảnh tan hoang tại xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát

Cảnh tan hoang tại xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát

Trước hậu quả nặng nề do mưa, lũ gây ra, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị Trung ương hỗ trợ 1.000 tấn gạo để cứu đói cho nhân dân vùng lũ; hỗ trợ 900 tỷ đồng để khắc phục, xử lý cấp bách các công trình thủy lợi, giao thông, giáo dục.

Với sự chung tay góp sức, vào cuộc giúp đỡ của các Ban, Ngành đoàn thể, các doanh nghiệp hảo tâm cùng với tinh thần “lá lành đùm lá rách” của người dân cả nước. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc tu sửa, khôi phục và bố trí khu tái định cư mới cho người dân bị ảnh hưởng, cuộc sống của bà con 5 huyện miền núi đã đi vào ổn định.

Người dân tiến hành khắc phục hậu quả

Người dân tiến hành khắc phục hậu quả

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa, cho thấy: 575/575 ngôi nhà bị thiệt hại <50% đã hoàn thành việc tu sửa; 631/704 ngôi nhà bị thiệt hại >505; di rời khẩn cấp nhà bị sập hoàn toàn 214/233 hộ (huyện Mường Lát 102/104, Quan Sơn 3/3, Quan Hóa 101/118, Bá Thước 5/5, Cẩm Thủy 3/3); di rời khẩn cấp 198/239 hộ (huyện Mường Lát 55/55, Quan Sơn 8/8, Quan Hóa 128/169, Bá Thước 7/7); khắc phục 219/232 nhà bị thiệt hại 50-70% (huyện Mường Lát 92/105, Quan Sơn 15/15, Quan Hóa 73/73, Cẩm Thủy 39/39).

Đời sống của nhân dân vùng lũ đã đi vào ổn định, đường điện và nước cũng được chú trọng gấp rút hoàn thành

Đời sống của nhân dân vùng lũ đã đi vào ổn định, đường điện và nước cũng được chú trọng gấp rút hoàn thành

Về việc xây dựng khu tái định cư: Cơ bản hoàn thành hạ tầng cho 9 khu tái định cư trên tổng số 344 hộ (huyện Mường Lát 3 khu, Quan Hóa 6 khu); riêng khu tái định cư tại bản Co Me và bản Chiềng (huyện Quan Hóa) đã làm xong đường điện. Dự kiến trong quý I/2019 toàn bộ hạ tầng khu tái định cư sẽ hoàn thành.

Tác giả: Đức Duy

Nguồn tin: Báo Tài nguyên và Môi trường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok