Pháp luật

Hiếp dâm không thành quay sang… năn nỉ, chém người

Tòa án cho rằng cơ quan có thẩm quyền cần giám định tâm thần cả bị cáo lẫn bị hại trong vụ giết người, hiếp dâm.

Ngày 19-8, sau khi mở phiên tòa sơ thẩm, TAND TP HCM quyết định trả hồ sơ vụ án Cao Văn Hạ (ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) hiếp dâm, giết người. Vụ án xảy ra ở huyện Bình Chánh.

Tại tòa, đại diện gia đình bị hại cho biết bị hại có biểu hiện không bình thường, chậm hiểu. Gia đình chưa có điều kiện đưa bị hại đi khám bệnh, điều trị. Tương tự, bị cáo cũng có nhiều biểu hiện không ổn trong thái độ và lời nói khi trả lời thẩm vấn. Vì vậy, HĐXX sơ thẩm cho rằng cơ quan có thẩm quyền cần trưng cầu giám định tâm thần cả bị cáo lẫn bị hại.

Bị cáo Cao Văn Hạ hầu tòa về tội "Giết người" và "Hiếp dâm"

Theo cáo trạng, 7-5-2018, Hạ chạy xe máy ngang qua nhà bà H.T.T.T. (SN 1981). Biết bà T. ở nhà một mình, Hạ vào nhà ép bà T. quan hệ tình dục với mình. Nạn nhân la lối, giãy dụa nên Hạ cầm cây gỗ đánh. Bà T. cầm dao tự vệ, Hạ quay sang… năn nỉ nhưng nạn nhân không chấp thuận. Hạ lập tức giật lấy con dao bà T. đang cầm rồi đâm liên tiếp nhiều nhát lên người nạn nhân. Quá hoảng sợ, bà T. nằm nín thở, giả chết. Hạ tưởng bà T. đã chết nên lấy quần áo đắp lên người bà T. rồi rời khỏi hiện trường.

Theo kết quả giảm định pháp y, nạn nhân chịu thương tật 13%.

VKSND TP HCM kết luận Hạ có hành vi hiếp dâm bà H.T.T.T. nhưng chưa đạt. Sau đó, Hạ đánh người, dùng dao đâm nhiều nhát cho đến khi nạn nhân nằm bất động, giả chết thì Hạ mới dừng tay. Từ đó, VKSND TP truy tố Cao Văn Hạ hai tội danh trên.

Tác giả: Di Lâm

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: chém người , hiếp dâm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok