Pháp luật

Hàng xóm tiết lộ thông tin bất ngờ về nghi can đâm bạn gái tử vong trên cầu Bãi Cháy

Đối tượng Hưng được nhận xét là người cục súc, vũ phu và đặc biệt thường yêu đương với những phụ nữ có con mà bỏ chồng.

Đối tượng Trần Quốc Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Zing.vn

Thông tin trên Zing.vn, sáng 20/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Trần Quốc Hưng (SN 1986, trú tại tổ 36, khu 2, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long) về hành vi giết người.

Nạn nhân là chị Nguyễn Tuyết Mai (33 tuổi, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long).

Sau khi đối tượng Hưng bị bắt và khởi tố, khá đông người đến để động viên bố mẹ của Hưng sau khi con trai gây ra tội ác giết người.

Chia sẻ trên báo Giao thông chị H, một người hàng xóm của Hưng cho biết, từ khi biết con trai đâm chết người trên cầu Bãi Cháy, bố mẹ Hưng rất buồn và chỉ khóc. Ông bà sống hiền lành nhưng lại có đứa con trai cục súc, khó tính.

Được biết, Trần Quốc Hưng là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em. Hiện, Hưng đang làm công nhân tại một công ty trên địa bàn TP.Hạ Long. Bố mẹ của Hưng đã già, sức yếu. Người bố đang làm bảo vệ, còn mẹ đi rửa bát thuê cho một quán ăn sáng.

Ông Nguyễn Hồng Được, Tổ trưởng tổ 36, khu 2 cho hay, Hưng có một vợ và một con gái 6 tuổi nhưng đã ly hôn cách đây khoảng 2 năm.

“Hưng là người cục tính, hỗn láo và vũ phu. Trước khi ly hôn với vợ, Hưng đã nhiều lần bạo hành gia đình, thậm chí suýt lấy mạng của vợ sau một cú vung xẻng hụt. Không những hung hăng với vợ, Hưng còn thường xuyên chửi bới, hăm dọa bố mẹ già”, ông Được cho hay.

Sau khi vụ việc xảy ra, đại diện tổ dân phố có đến thăm hỏi, động viên bố mẹ Hưng. Bố Hưng cho biết con trai mình thường yêu đương với những người phụ nữ có con nhưng đã bỏ chồng.

“Bố Hưng có nói trước khi xảy ra vụ việc, Hưng tỏ ra bực tức khi cách đó vài ngày là sinh nhật của cô gái nhưng Hưng lại không được mời. Có thể do mâu thuẫn tình cảm nên đã dẫn đến sự việc đau lòng”, ông Được thông tin thêm.

Không lâu sau khi nhận tin về án mạng, cảnh sát đã đến nhà Hưng để nắm thông tin. Thu thập hình ảnh từ camera của các hộ dân, cơ quan chức năng xác định khoảng 4h30 ngày 19/9, Hưng cầm ô ra khỏi nhà.

Một giờ sau, anh ta đến khu vực cầu Bãi Cháy đợi chị Mai lúc này đang trên đường đi làm. Thấy chị Mai đi xe máy qua, đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị này rồi sau đó rời khỏi hiện trường.

Sau một ngày truy xét, cảnh sát đã bắt được nghi phạm gây ra án mạng.

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai nhận do mẫu thuẫn tình ái nên đối tượng này đã ra tay đối với nạn nhân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ nội dung vụ án.

Tác giả: Bạch Hiền

Nguồn tin: Báo Đời sống và Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok