Xã hội

Hàng xóm bàng hoàng, xót xa trong đại tang của gia đình có 5 người bị chém thương vong ở Hà Nội

Bà con hàng xóm và chính quyền địa phương đã tới chia buồn và động viên gia đình các nạn nhân trong vụ anh chém 5 người gia đình em ruột thương vong.

Trưởng phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện Đan Phượng ( áo trắng) tới chia buồn với gia đình nạn nhân.

Liên quan đến vụ anh trai truy sát cả nhà em ruột vì tranh chấp đất đai, theo ghi nhận của phóng viên báo Đời sống & Pháp Luật, tới chiều 1/9, Trưởng phòng Lao động, Thương binh & Xã hội huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã có mặt gia đình nạn nhân để chia buồn và hỗ trợ.

Người nhà nạn nhân cho biết, tối nay (1/9) sẽ chôn cất bé gái tại nghĩa trang. Đến trưa mai (2/9) sẽ đưa vợ chồng ông Hải đi an tang theo phong tục của địa phương.

Tại căn nhà nhỏ thuộc ngõ Đại Thành thuộc cụm 2, thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, rất đông hàng xóm đã tới để chia buồn với gia đình ông Hải, đồng thời động viên người thân của nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau, giữ gìn sức khỏe.

Rất đông người dân địa phương tới chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Người thân, hàng xóm không khỏi xót xa trước đại tang của gia đình bất hạnh có 4 người tử vong cùng ngày.

Trước đó như đã đưa tin, vào khoảng 7h30 ngày 1/9, tại ngõ Đại Thành thuộc cụm 2, thôn Bồng Lai, huyện Đan Phượng, Hà Nội đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nghi phạm trong vụ án được xác định là ông Nguyễn Văn Đông (SN 1966, ngụ tại thôn Bồng Lai).

Cụ thể, vào thời điểm trên, ông Đông cầm 1 con dao bầu chọc tiết lợn sang nhà em trai là Nguyễn Văn Hải (SN 1968). Tại đây, đối tượng hung hãn chém cả gia đình nhà ông Hải.

Hậu quả, ông Hải và con gái Nguyễn Thị Bắc (SN 1988) tử vong tại chỗ. Các nạn nhân khác gồm bà Doãn Thị Việt (SN 1970, vợ ông Hải), chị Đỗ Thị Nhung (SN 1995, con dâu ông Hải), cháu Nguyễn Huyền M. (SN 2018, cháu nội ông Hải) bị thương nặng, được người dân hỗ trợ đi cấp cứu tại bệnh viện. Dù đã được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội tận tình cứu chữa nhưng bé gái Nguyễn Huyền M. đã không qua khỏi.

Bà Doãn Thị Việt được cấp cứu tại Bệnh viện 198 Hà Nội cũng qua đời sau đó do vết thương quá nặng. Còn nạn nhân Đỗ Thị Nhung bị tràn dịch màng phổi, cộng với nhiều vết thương khác.

Liên quan tới vụ việc anh chém 5 người gia đình em ruột thương vong, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội, trực tiếp là Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã xuống Đan Phượng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra vào cuộc điều tra nguyên nhân và làm rõ vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ký Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối tượng Nguyễn Văn Đông về tội giết người.

Tác giả: Nguyễn Phượng - Thanh Tùng

Nguồn tin: Báo Đời sống và Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok