Trong tỉnh

Hãi hùng lời kể của bảo vệ ngân hàng Vietcombank bị cướp bắn trúng đùi

Công an tỉnh Thanh Hóa đang ráo riết truy bắt tên cướp dùng súng táo tợn nã đạn bắn nhân viên bảo vệ ngân hàng Vietcombank bị thương.

Hiện trường vụ cướp ngân hàng Vietcombank ở Thanh Hóa

Thông tin trên Báo Giao Thông, ngày 25/7, tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh ở xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa xảy ra một vụ cướp dùng súng bắn bảo vệ bị thương.

Sau khi xảy ra sự việc, phía Vietcombank đã có thông tin chính thức vụ việc, cụ thể vào khoảng 11h cùng ngày tên cướp điều khiển xe máy đeo biển Nghệ An, đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt cầm súng xông vào phòng giao dịch của ngân hàng.

Lúc này, đang có khoảng 20 nhân viên trong chi nhánh cùng 2 bảo vệ. Phát hiện sự việc, hai bảo vệ đã lập tức can thiệp, đẩy đối tượng ra ngoài. Trong lúc giằng co, tên cướp đã chĩa súng về phía nhân viên bảo vệ nổ súng, rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Vụ việc không có thiệt hại về tài sản nhưng một bảo vệ bị thương ở đùi do bị đạn bắn sượt qua. Theo đó, nhân viên bảo vệ bị thương tên là Phạm Văn Bằng thuộc công ty bảo vệ CA Thăng Long (đơn vị ký hợp đồng bảo vệ cho chi nhánh ngân hàng). Anh Bằng bị bắn vào đùi (phần mềm) phải khâu 5 mũi.

Trao đổi với Đất Việt, bảo vệ Bằng kể lại, thời điểm trên, đối tượng dừng xe vào bãi đỗ nhưng không bỏ mũ bảo hiểm, không tháo khẩu trang dù thời tiết rất nóng.

Thấy dấu hiệu khả nghi, anh Bằng đã chặn lại yêu cầu bỏ mũ ở xe thì đối tượng không chịu, cũng không trả lời, chỉ khăng khăng bước vào. Lúc này, anh Bằng kiên quyết đẩy đối tượng ra khỏi cửa thì hắn rút súng.

"Dù rất hoảng sợ nhưng bảo vệ mình vẫn phải hành động. Tôi nói cất súng đi, rồi giằng co với hắn, đẩy hắn ra ngoài. Lúc này còi báo động vang lên, hắn bắn thẳng về phía tôi một phát, tôi thấy đau ở đùi, quỵ xuống. Hắn bắn thêm hai phát về phía ngân hàng rồi phóng xe bỏ chạy", anh Bằng hãi hùng nói.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tĩnh Gia đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Bước đầu, cảnh sát ghi nhận có 3 vỏ đạn trên nền nhà. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp Công an huyện Tĩnh Gia trích xuất camera để truy bắt thủ phạm.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Theo Đời sống Plus/GĐVN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok