Trong tỉnh

Hai công nhân bị tai nạn lao động tại Công ty CP xi măng Bỉm Sơn

Hai nạn nhân được xác định bị tai nạn lao động khi đang làm việc tại Công ty CP xi măng Bỉm Sơn vào chiều ngày 1/6 tiên lượng rất nặng nên sau khi sơ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn (Thanh Hoá) đã chuyển tuyến lên Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

nh minh hoạ


Nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn chiều muộn ngày 1/6 xác nhận: Vào khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, bệnh viện có tiếp nhận hai nạn nhân bị tai nạn lao động rất nghiêm trọng. Hai nạn nhân là Mai Đức Thuận (47 tuổi) và Chu Phi Hùng (40 tuổi).

Nạn nhân Chu Phi Hùng nhập viện trong tình trạng gãy 1/3 trên xương đùi trái do tai nạn lao động, sau tai nạn gây chấn thương vùng khớp háng, đùi trái, chưa xử trí gì trước khi nhập viện cấp cứu. Qua thăm khám cho thấy, nạn nhân Hùng đau giảm vận động khớp háng trái, chẩn đoán của các bác sĩ, nạn nhân bị gẫy liên mâu chuyển xương đùi trái, tiên lượng nặng, hội chẩn chuyển tuyến trên điều trị.

Nạn nhân Mai Đức Thuận bị tổn thương nông tại cổ chân và bàn chân do tai nạn lao động. Sau tai nạn gây chấn thương nhiều nơi, chưa xử trí trước khi nhập viện cấp cứu. Sau nhập viện, nạn nhân mất vận động ½ người dưới. Qua thăm khám của các bác sĩ cho thấy, bụng nạn nhân Thuận mềm, chướng nhẹ, đau giảm vận động vai đòn phải; đau vùng ngực trái, mạn sườn trái; đau vùng thắt lưng; vùng đầu có vết thương 5x0,5cm. Chẩn đoán, nạn nhân Thuận bị đa chấn thương, tiên lượng nặng nên Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn đã chụp CT sọ não, ổ bụng, ngực, cột sống.

Nguồn tin xác tín từ Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn cho biết: Trước khi bệnh viện tiếp nhận hai nạn nhân trên, có người chức trách công tác tại Công ty CP xi măng Bỉm Sơn gọi điện thông báo tới Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn chuẩn bị tiếp nhận hai trường hợp bị tai nạn lao động. Sau đó, Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn đã tiếp nhận hai nạn nhân như đã nêu ở trên. Tuy nhiên, do vết thương của nạn nhân Mai Đức Thuận và Chu Phi Hùng tiên lượng nặng nên sau khi sơ cấp cứu, cả hai nạn nhân này được chuyển tuyến lên Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Tác giả: ANH TUẤN

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok