Pháp luật

Hà Tĩnh: Dùng bàn chông, nổ súng chặn bắt ô tô chở ma túy

Để vây bắt ô tô của đối tượng buôn bán ma tuý, cảnh sát đã phải nổ súng, dùng bàn chông và xe tải hạng nặng chắn ngang đường.

Ngày 24/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với ngành chức năng tỉnh Nghệ An bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển ma túy, mang theo vũ khí nóng.

Theo đó, khoảng 21h30 ngày 21/5, khi đang lưu thông trên quốc lộ 48 đoạn qua xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), lực lượng chức năng phát hiện bắt hai đối tượng điều khiển xe ô tô vận chuyển ma túy nên tổ chức chốt chặn vây bắt.

Một trong hai đối tượng bị bắt giữ.


Trong quá trình di chuyển, nhằm qua mắt cảnh sát, hai đối tượng đã đổi biển số xe tránh phát hiện. Không những vậy, hai đối tượng còn liều lĩnh mang theo súng để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Để vây bắt đối tượng, công an phải sử dụng bàn chông, làm thủng lốp xe ô tô rồi đuổi theo xe ô tô chở ma túy.

Lực lượng chức năng tổ chức vây bắt đối tượng vận chuyển ma túy. (ảnh cắt từ clip)


Bị truy đuổi, nhóm đối tượng đã lái xe chạy với tốc độ cao để trốn chạy. Cảnh sát buộc phải sử dụng xe tải chắn ngang qua đường để chặn bắt đối tượng.

Khi đến tại một điểm đường vắng, đối tượng liều lĩnh, lao qua bàn chông đâm vào xe tải chắn ngang đường rồi dừng lại. Tại đây, cảnh sát nổ súng chỉ thiên để bắt giữ hai đối tượng gồm: Nguyễn Đình C. (SN 1991) và Lê Long V. (SN 2003, cùng trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê).

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá và 200 viên ma túy dạng hồng phiến trên xe. Ngoài số ma túy trên, công an còn giữ được 2 khẩu súng (bắn đạn hoa cải), trong đó 1 khẩu súng đã lên đạn.

Hiện công an đã bắt giữ hai đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Hoài Nam

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

  Từ khóa: bàn chông , nổ súng , ma túy , Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok