Trong nước

Giới thiệu 5 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM

Thành ủy TP.HCM đã giới thiệu bổ sung 5 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 để trình Trung ương xem xét, phê duyệt.

Sáng 9-7, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết trong sáu tháng đầu năm, một trong những công việc mà TP.HCM tập trung làm đó là kiện toàn về mặt nhân sự.

Trong đó, đã bầu chủ tịch HĐND TP, bầu 2 phó chủ tịch UBND TP, đã điều động 2 bí thư quận (quận 3 và Gò Vấp). Có hai tân phó chủ tịch UBND TP là ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu. Hai bí thư quận được điều động mới là ông Trần Trọng Tuấn - Bí thư Quận ủy quận 3 và ông Sử Ngọc Anh - Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp.

Ngoài ra, TP.HCM cũng đã bổ sung 3 giám đốc sở gồm Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị và bổ sung 2 trưởng ban: Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Các vị trí mới này, gồm: ông Trần Quang Lâm được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, ông Lê Hòa Bình làm Giám đốc Sở Xây dựng, bà Lê Thị Huỳnh Mai làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Bùi Xuân Cường làm Trưởng Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, ông Nguyễn Hồ Hải làm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

“TP.HCM hiện còn khuyết các vị trí phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND, chánh văn phòng UBND và chánh Thanh tra. TP.HCM cũng đã giới thiệu bổ sung 5 người vào Ban Chấp hành, đang chờ Ban Bí thư, Bộ Chính trị xem xét. Trong tháng 8 và tháng 9 sẽ bổ sung một số người vào Ban Thường vụ” – ông Nhân nói.

Trước đó, theo nguồn tin của PLO, Thành ủy TP.HCM đã giới thiệu bổ sung năm ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 để trình Trung ương xem xét, phê duyệt.

Năm ủy viên gồm: ông Trần Thế Thuận - Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM, ông Lê Văn Minh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, ông Bùi Xuân Cường - Trưởng Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, bà Lê Thị Huỳnh Mai - Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư TP.HCM và ông Dương Anh Đức - Giám đốc Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM.

Tác giả: TÁ LÂM

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP.HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok