Pháp luật

Giết rồi hiếp bé gái 5 tuổi, kẻ đồi bại lĩnh án tử

Phạm Văn Dũng, 46 tuổi, bị tòa tuyên mức án cao nhất về hành vi sát hại bé gái hàng xóm 5 tuổi và hãm hại 3 nạn nhân khác.

Ngày 10/11, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Dũng (46 tuổi, ngụ phường Long Tâm) tử hình về tội Giết người, 20 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 3 năm tù về tội Dâm ô người dưới 16 tuổi. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải nhận là tử hình.

Tòa cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 150 triệu đồng. Trong bản án tuyên công khai, HĐXX chỉ công bố mức án, không đưa ra nhận định về hành vi của Dũng.

Phạm Văn Dũng tại phiên tòa xét xử sáng nay


Theo cáo trạng, tối 17/4, Dũng đi dự đám giỗ nhà hàng xóm về nhưng không có chìa khóa vào nhà. Ông ta đi bộ sang nhà bố vợ ở phường kế bên dự tiệc sinh nhật.

Khi ra đến hẻm, Dũng nhìn thấy cháu Q.N. (5 tuổi, ngụ địa phương) đi phía sau. Dũng đợi bé N. đến gần rồi bế đến khu đất vắng, giở trò đồi bại.

Khi nạn nhân khóc, Dũng bóp cổ cháu bé đến chết rồi xâm hại tình dục. Gây án xong, Dũng đi dự sinh nhật.

Khuya cùng ngày, gia đình không thấy bé N. nên tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể nạn nhân ở bãi đất trống cách nhà 300 m. Cảnh sát bắt Dũng sau khi hắn đến chia buồn với gia đình nạn nhân.

Quá trình điều tra, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu xác định,từ tháng 3/2020 đến tháng 1/2021 Dũng từng cho tiền, dụ dỗ dâm ô 3 bé gái khác gần nhà. Sau khi xâm hại, Dũng dọa các bé không được nói cho ai biết.

Tác giả: HL

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok