Trong tỉnh

Giám đốc gây tai nạn rồi bỏ chạy: Hòa đồng, vui vẻ

Công an TP Thanh Hóa xác định, lái xe gây tai nạn khiến 2 người thương vong rồi bỏ chạy là Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Hàm Rồng Thanh Hóa.

Liên quan đến vụ việc ông Lê Văn Hưng (SN 1955, trú tại phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) - Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Hàm Rồng Thanh Hóa lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy, chiều 27/7, trao đổi với PV, một cán bộ phường Ba Đình cho biết, những ngày xảy ra sự việc người dân địa phương không hề biết chuyện cho đến khi nhận được thông báo từ cơ quan điều tra.

Ngoài ra, ông Hưng vẫn có mặt ở địa phương và sinh hoạt bình thường.

Theo nhận xét của vị cán bộ, ông Hưng là người vui vẻ, hòa đồng. Sống tại địa phương vị giám đốc này cũng chưa có hành vi vi phạm pháp luật hay có vấn đề, tiền sử gì tại địa phương.

"Vợ ông Hưng cũng là một cán bộ phụ nữ phường. Gia đình ông Hưng tham gia hoạt động xã hội tại địa phương nhiệt tình", cán bộ phường Ba Đình chia sẻ.

Trước đó, ngày 26/7, Công an TP Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ và xác định được phương tiện và người điều khiển phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết, 1 người bị thương, xe ô tô gây tai nạn đã lập tức rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CA Thanh Hóa

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h45 ngày 14/7 tại ngã 4 đèn đỏ Trần Phú – Nguyễn Trãi (phường Ba Đình) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe mô tô BKS 36B4 – 648.68 do anh Lưu Văn Phong (sinh năm 1997, ở Thượng Đình 2, xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển va chạm với 1 xe ô tô.

Sau khi xảy ra va chạm, xe máy anh Phong ngã xuống đường và va chạm tiếp với mô tô BKS 36B5 – 707.36 do anh Lê Đình Tùng (sinh năm 1995, ở xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa) điều khiển.

Hậu quả khiến anh Phong và anh Tùng bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu. Đến ngày 15/7, do vết thương quá nặng, anh Phong đã tử vong.

Sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, lái xe ô tô không đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, Công an TP Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe ô tô do ông Hưng điều khiển di chuyển trên QL1A theo hướng Nam – Bắc dừng đèn đỏ tại ngã Tư Trần Phú – Nguyễn Trãi.

Sau đó xe chuyển hướng về đường Nguyễn Trãi (chợ Tây Thành) thì va chạm với với xe máy do anh Phong điều khiển, khiến anh Phong và chiếc xe máy ngã trượt trên đường và tiếp tục va vào xe máy do anh Tùng điều khiển.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hương Trà

Nguồn tin: Báo Đất việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok