Trong tỉnh

Giám đốc 9X đưa súng để đàn em uy hiếp người nợ tiền

Để đòi nợ tiền lô đề, giám đốc một công ty tài chính ở Thanh Hóa đã đưa súng tự chế cho đàn em bắn trọng thương chủ nhà hàng.

Ngày 20/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đang khẩn trương truy bắt Nguyễn Tác Văn (28 tuổi, ở phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa) để làm rõ các hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí, Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Tác Văn. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, Văn là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tài chính Bảo Tín ở phố Nghĩa Sơn 1, phường Tào Xuyên.

Đêm 15 rạng sáng 16/6, Văn đã chỉ đạo nhóm đàn em ném chất bẩn vào một nhà hàng ở xã Hoằng Kim (huyện Hoằng Hóa) để uy hiếp đòi nợ tiền lô đề. Anh ta còn đưa súng tự chế và súng bắn đạn hoa cải cho đàn em bắn trọng thương chủ nhà hàng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã vào cuộc, bắt giữ 7 thanh niên có liên quan đến vụ án. Riêng Nguyễn Tác Văn bỏ trốn.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Khám xét nơi ở của nhóm này, cảnh sát thu giữ 5 khẩu súng tự chế (gồm 2 súng bắn đạn hoa cải, 3 khẩu súng tự chế) và nhiều dao kiếm các loại.

Qua giám định, những khẩu súng nêu trên có tính năng, tác dụng tương đương súng quân dụng.

Tác giả: Quỳnh An

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: Giám đốc 9X , uy hiếp , thanh hóa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok