Pháp luật

Giả người góp vốn căn hộ cao cấp, lừa 2,7 tỉ đồng

Trần Thị Bích Hạnh đã thuê người làm giả 5 bộ hồ sơ góp vốn đầu tư căn hộ chung cư cao cấp rồi lấy giáy tờ này đi lừa người cho mình vay 2,7 tỉ đồng.

Ngày 9-6, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Bích Hạnh (38 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) y án 14 năm tù về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Bị cáo Trần Thị Bích Hạnh tại phiên tòa.

Ngày 15-12-2016, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Bích Hạnh 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 2 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; tổng hợp hình phạt là 14 năm tù. Không đồng ý với bản án này, phía bị hại đã có đơn kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, vào tháng 7-2010, Trần Thị Bích Hạnh vay của bà Nguyễn Thị Kim Chi 100 triệu đồng (lãi suất 0,5%/ngày). Sau khi trả hết nợ, Hạnh mới biết nếu người vay có tài sản thế chấp thì bà Chi sẽ cho vay lãi suất thấp hơn.

Muốn vay tiền nhưng trả lãi thấp nên Hạnh nghĩ ra cách vào website rao vặt buôn bán rồi cung cấp thông tin cá nhân của mình, sai đó thuê một số người làm giả 5 hợp đồng góp vốn đầu tư căn hộ chung cư cao cấp với giá 5 triệu đồng/bộ. Hạnh cầm 4/5 bộ hồ sơ giả đến Phòng Công chứng số 5 (quận Gò Vấp, TP HCM) làm hợp đồng hứa mua - hứa bán cho bà Chi để vay 2,7 tỉ đồng.

Đến lúc Hạnh không có khả năng trả nợ, bà Chi mang giấy tờ thế chấp đến công ty đầu tư dự án nhà mới biết mình bị lừa và làm đơn tố giác.

Tác giả: Quốc Chiến

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok