Pháp luật

Gia Lai: Khởi tố đối tượng gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Sau khi gây ra tai nạn, Đinh Hâm không dừng lại, đưa người bị thương là Đinh B. đi cấp cứu mà điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, Đinh B. tử vong, Đinh Hâm phải chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật.

Đối tượng Đinh Hâm.

Ngày 13/2, tin từ Công an huyện Cơ Kông Chro (Gia Lai) xác nhận, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Hâm (SN 1997, trú tại làng Châu, xã Chư Krei, huyện Kông Chro) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 18h ngày 13/11/2019, Đinh Hâm điều khiển xe mô tô BKS 19K2-9599, lưu thông theo hướng xã Chư Krey đi xã An Trung (huyện Kông Chro).

Khi lưu thông đến đường bê tông thuộc làng Skiết, xã An Trung, xe của Đinh Hâm đã xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 81B2-118.69, do anh Đinh B. (SN 1995, trú tại làng Châu, xã Chư Krey) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả của vụ tai nạn khiến anh Đinh B. bị thương nặng và tử vong.

Sau khi gây tai nạn, Đinh Hâm điều khiển xe mô tô bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ bằng chứng, chứng minh vi phạm của Đinh Hâm. Đồng thời, Công an huyện Kông Chro xác định, Đinh Hâm là người điều khiển xe đi không đúng phần đường, gây ra tai nạn khiến anh Đinh B. tử vong.

Hiện Công an huyện Kông Chro đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định.

Tác giả: Trần Nhân

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok