Trong tỉnh

Gần 900.000 lượt khách tới Thanh Hóa trong 4 ngày nghỉ lễ

Trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-4, các điểm du lịch tại Thanh Hóa đã đón tới gần 900.000 lượt khách, trong đó Sầm Sơn đón lượng khách "siêu khủng" lên tới 650.000 lượt.

Ngày 3-5, ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 (từ 30-4 đến 3-5), các điểm du lịch trong tỉnh đã đón được 898.000 lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt khoảng 577.400 lượt, tăng 85,6% so với kỳ nghỉ lễ năm 2021.

Khách du lịch đổ về Sầm Sơn dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua

Các điểm du lịch có lượng khách tới tham quan đông như: Sầm Sơn đón 650.000 lượt; biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa) đón 75.000 lượt; biển Hải Hòa, Bãi Đông (thị xã Nghi Sơn) đón 63.600 lượt khách; khu du lịch cộng đồng Pù Luông (huyện Bá Thước) đón 7.350 lượt; Lam Kinh (huyện Thọ Xuân) đón 13.200 lượt…

Theo báo cáo, du khách tới Thanh Hóa dịp này chủ yếu là khách du lịch nội tỉnh. Tổng thu từ du lịch ước đạt 1.960 tỉ đồng, tăng 123,2% so với cùng kỳ.

Mặc dù lượng khách tăng đột biến, tuy nhiên nhờ có sự chuẩn bị tốt, nên qua 4 ngày nghỉ lễ, các điểm du lịch chưa nhận được phản ánh nào của du khách về tình trạng ép giá, ép khách khi sử dụng dịch vụ.

Du lịch trải nghiệm tại làng Lúng, xã Xuân Thái, huyện Như Thanh (trong Vườn Quốc gia Bến En) cũng là những điểm hút khách du lịch tới nghỉ ngơi

Được biết, trong năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra mục tiêu đón trên 10 triệu lượt khách, trong đó hơn 440.000 lượt khách quốc tế, tổng doanh thu từ du lịch đạt gần 18.000 tỉ đồng.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok