Pháp luật

Gã hàng xóm cưỡng hiếp bé gái mang thai lĩnh án chung thân

Những lúc bé gái 9 tuổi ở nhà một mình, Trung (38 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) sang cưỡng hiếp. Sự việc xảy ra nhiều lần, bé gái có thai 5 tuần tuổi thì gia đình mới phát hiện.

Ngày 12/12, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên toà sơ thẩm, xét xử đối với bị cáo Huỳnh Thanh Trung (38 tuổi, ngụ xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân) về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, Trung ở gần nhà với bé gái 9 tuổi. Bé gái được cha mẹ gởi cho ông bà ngoại chăm sóc và đang học lớp 3.

Phát hiện bé gái thường xuyên ở nhà một mình, Trung nảy sinh ý định dụ dỗ cùng làm “chuyện người lớn”. Chiều 24/2, Trung thấy bé gái ở nhà một mình nên mò sang.

Bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Minh Anh.

Người đàn ông 38 tuổi đẩy bé gái vào phòng ngủ để xâm hại tình dục. Sau khi thoả mãn, Trung cấm nạn nhân tiết lộ sự việc. Một tháng sau, bé gái gọi điện thoại cho mẹ ruột thắc mắc vì bị "trễ kinh".

Người mẹ mới nhờ bà ngoại kiểm tra và phát hiện bé gái đang mang thai 5 tuần tuổi. Gia đình gặng hỏi, bé gái thừa nhận nhiều lần cùng người đàn ông hàng xóm làm "chuyện người lớn".

Từ trình báo của gia đình nạn nhân, Trung bị bắt khẩn cấp. Quá trình điều tra, Trung thừa nhận hành vi của mình. Nghi phạm khai đã dụ nạn nhân xem phim đồi truỵ rồi cưỡng hiếp.

Tại phiên tòa, Trung thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo tỏ ra ăn năn, hối hận về sự việc đã xảy ra với bé gái.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, nhiều lần xâm hại bé gái 9 tuổi dẫn đến có thai. Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án chung thân về tội Hiếp dâm trẻ em, buộc bồi thường cho gia đình bị hại trên 100 triệu đồng.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok