Pháp luật

Gã đàn ông bị bắt sau 14 năm lừa bán 2 thiếu nữ

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đinh Văn Đông (SN 1968, ở Bắc Giang) tội Mua bán người và Mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, vào tháng 5/2005, Công an phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội nhận được đơn trình báo của bà Lê Thị Trình (SN 1967, ở Phú Thọ) và ông Nguyễn Hữu Thành (SN 1962, ở Hà Nam).

Theo đơn trình báo, con gái của 2 ông bà là N. (SN 1989) và T. (SN 1988) bị Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1984, ở Bắc Giang) và một người tên Hằng (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) rủ đi chơi từ ngày 16/5/2005, không thấy về.

Kết quả điều tra cho thấy, Hà hỏi vay tiền của Đông để đưa cho mẹ trả ngân hàng. Đông chấp nhận với điều kiện, Hà phải về Hà Nội tìm 2 phụ nữ để đưa sang Trung Quốc bán hàng cho Đông.

Hà đồng ý và hẹn khi nào tìm được sẽ gọi điện thoại để Đông đón. Đến ngày 15/5/2005, khi quay về Hà Nội, Hà bàn bạc với Hằng rồi rủ N. và T. sang Trung Quốc bán hàng.

Hai thiếu nữ đồng ý đi cùng Hà và Hằng để rồi bị hai người phụ nữ này giao cho Đông đem bán sang Trung Quốc, bị đưa vào “tổ quỷ” làm gái mại dâm.


Theo lời khai của Đông, bán hai thiếu nữ, bị can được hưởng lợi 3 triệu đồng. Hà và Hằng được nhận 14 triệu đồng.

Hà bị bắt giữ sau vụ mua bán người và bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 17 năm tù vì tội Mua bán phụ nữ và Mua bán trẻ em vào 2/2006.

Riêng Đông bỏ trốn và đến 9/2019, anh ta bị bắt giữ theo lệnh truy nã của Công an Hà Nội.

Tác giả: T.Nhung

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok