Pháp luật

Dùng búa vào nhà hàng xóm phá két sắt trộm tiền, vàng và đô la

Biết nhà hàng xóm đi vắng, Doanh đã đột nhập vào nhà ông Sơn qua lối cửa sổ, rồi dùng búa đinh phá két lấy đi lượng lớn tiền, vàng và đôla Mỹ, tổng giá trị tài sản khoảng 200 triệu đồng.

Ngày 15/11, Trung tá Lê Mạnh Hùng, Phó Thủ trưởng CQĐT - Công an huyện Kiến Xương cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Văn Doanh (SN 1970), trú tại thôn Đông Hòa, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 13/11, Đặng Văn Doanh phát hiện nhà hàng xóm của mình là ông Phạm Văn Sơn đi vắng, lúc này Doanh liền nảy sinh ý định đột nhập vào nhà ông Sơn để trộm cắp.

Đối tượng Đặng Văn Doanh tại cơ quan Công an

Doanh về nhà lấy búa đinh và đột nhập vào nhà ông Sơn qua lối cửa sổ. Quá trình lần mò, Doanh phát hiện két sắt của nhà ông Sơn để trong buồng ngủ, Doanh dùng búa phá két lấy đi lượng lớn tiền, vàng và đôla Mỹ, tổng giá trị tài sản khoảng 200 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo của người bị hại, phía Công an huyện Kiến Xương tiến hành điều tra, khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Xác định Đặng Văn Doanh là đối tượng tình nghi số 1 nên cơ quan điều tra đã triệu tập đấu tranh khai thác.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, đối tượng Đặng Văn Doanh khai nhận đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản n được mày, lấy được một lượng lớn tiền, vàng rồi đem về nhà cất giấu. Từ lời khai của đối tượng, phía Công an huyện Kiến Xương đã tiến hành khám xét, thu tang chứng vật chứng đồng thời bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Đặng Văn Doanh.

Chiếc búa đinh Doanh dùng để phá két sắt cướp đi lượng lớn tiền vàng và đô la

Được biết, trước đó Đặng Văn Doanh đã bị Công an huyện Kiến Xương truy tố nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội đánh bạc. Trong lúc đang chờ phán quyết của tòa án thì y lại gây ra vụ trộm cắp tài sản này.

Cũng liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản, vào ngày 8/11/2017, Công an huyện Kiến Xương đã điều tra làm rõ, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lương Văn Đạt (SN 1992), trú xã Quyết Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, ngày 7/11, Lương Văn Đạt đã đột nhập vào nhà bà Trần Thị Dậu (SN 1954), trú thôn Đông Khánh, xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương) cạy tủ lấy cắp 8,5 chỉ vàng.

Tác giả: Đức Văn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok