Xã hội

Đun nước tắm cho con, mẹ bị điện giật tử vong

Dùng ấm siêu tốc đun nước để tắm cho con, không may người mẹ bị điện giật tử vong.

Sáng 6/7, ông Hoàng Trung Cường - Chủ tịch UBND thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một phụ nữ bị điện giật tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 5/7, chị N.T.G. (SN 1993, trú khối Thái Phong, thị trấn Kim Sơn, Quế Phong) sử dụng ấm điện siêu tốc để đun nước tắm cho con.

Trong quá trình cắm điện, do tay chị G. bị ướt nên không may bị điện giật ngã xuống đất.

Phát hiện sự việc, người nhà đưa nạn nhân đến trung tâm y tế cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã không qua khỏi.

"Chị G. đã có gia đình và 2 con còn nhỏ, chồng nạn nhân công tác tại trung tâm y tế gần nhà. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến chia sẻ, động viên gia đình vượt qua nỗi đau", ông Cường cho biết thêm.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: điện giật , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok