Du lịch

Du khách tấp nập đến bãi biển Cửa Lò

Trong tháng 6, lượng du khách về bãi biển Cửa Lò dần tăng lên, ước đạt 1.064 ngàn lượt người; khách lưu trú đạt 580 ngàn lượt.

Trong tháng 6, lượng khách đến Cửa Lò đã tăng lên.


Theo thông tin từ chính quyền thị xã Cửa Lò, bước sang tháng 6 lượng khách về du lịch Cửa Lò đã đông trở lại. Bên cạnh đó công tác quản lý du lịch được triển khai đồng bộ nên các chỉ tiêu về du lịch đang có xu hướng tăng lên. Tổng doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm ước đạt 871 tỷ đồng. Tổng lượng khách ước đạt 1.061 ngàn lượt người. Trong đó, khách lưu trú ước đạt 580 ngàn lượt. Số cơ sở lưu trú tăng trong năm 2016 là 10 cơ sở nâng tổng cơ sở lưu trú lên 288 cơ sở/ gần 9.151 phòng nghỉ trong đó có 45 khách sạn được xếp hạng.


Ghi nhận của Tiền Phong tại bãi biển Cửa Lò chiều 30/6, bãi tắm rất đông khách du lịch; cửa hàng, quán ăn hải sản tấp nập khách vào ra. Du khách Trần Anh Tuấn (SN 1973, huyện Đông Văn , tỉnh Hà Nam) cho biết: “Gia đình tôi vào đây đã được 2 ngày, qua báo đài tôi được biết bãi biển Cửa Lò sạch đẹp. Khi gia đình đến nơi thì đúng như mong đợi, ai cùng hài lòng. Nước biển trong xanh, sạch, hải sản rất ngon, đặc biệt là mực tươi và ghẹ. Dự định thì cả gia đình sẽ ở lại đây thêm 3 ngày nữa”.

Sự tiếp đón niềm nở của người dân Cửa Lò để lại dấu ấn tốt đối với khách thập phương.Chị Nguyễn Ánh Tuyết (SN 1986, Hà Nội) chia sẻ: “Cảnh sắc, không khí Cửa Lò rất tuyệt, bản thân tôi đánh giá cao. Tôi nghĩ rằng Cửa Lò sẽ phát triển du lịch hơn nữa bởi thiên nhiên đã ban tặng một bãi biển đẹp, con người nơi đây lại đón tiếp khách rất vui vẻ, hoà nhã. Đó là ấn tượng của tôi trong những ngày nghỉ hè tại Cửa Lò”.

Kết thúc một kỳ học đầy áp lực, các em học sinh lại được bố mẹ đưa về quê với những trò chơi dân dã, nhưng rất nhiều phụ huynh chọn Cửa Lò là điểm đến cho kỳ nghỉ. Anh Nguyễn Trung Thành (SN 1980, Thái Thuỷ, Thái Bình) nói: “Đối với vợ chồng tôi và nhiều phụ huynh khác, con trẻ được thoải mái, tự do chơi đùa là điều quý giá. Học hành phát triển là cần thiết nhưng không gian dành cho trẻ vô cùng quan trọng. Sau nhiều đắn đo lựa chọn thì vợ chồng tôi quyết định Cửa Lò xứ Nghệ”.

Bãi biển Cửa Lò đang là điểm đến lý thú của du khách thập phương.


Lượng du khách tăng lên trong tháng 6 là tín hiệu vui đối với người dân Cửa Lò, sự cố môi trường biển không còn làm họ lo ngại nữa. Ông Nguyễn Tiến Trung (SN 1962, chủ cửa hàng bãi biển Cửa Lò) cho biết: “Điều tôi lo sợ đã qua đi, Cửa Lò lại đông khách, quán tôi đã bán được hàng. Hải sản ngon, du khách gọi nhiều lắm. Nhiều nhất phải kể đến Mực. Mực được chúng tôi chọn kĩ lưỡng từ các tàu của ngư dân. Họ đánh bắt về rồi gọi chúng tôi ra cảng lấy luôn mực còn sống, lúc đó chế biến cho khách hàng là ngon nhất. Theo tôi, xu hướng trong tháng 7 này lượng khách có thể tăng lên nữa”.

Hải sản tại Cửa Lò luôn làm du khách hài lòng về chất lượng tươi, ngon, an toàn.

Chỗ để xe khu vực bão tắm chật kín.

Tác giả bài viết: Cảnh Huệ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok