Trong tỉnh

Du khách bị ném vỡ kính xe trong đêm

Khi đến nghỉ dưỡng tại khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, 3 chiếc xe ô tô của du khách đến từ Hà Nội, Ninh Bình đậu trong khuôn viên của khách sạn Sao Hải Tiến đã bị nhóm đối tượng ném vỡ kính, thủng cửa xe. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa điều tra xử lý.

Vào đêm qua, tại khách sạn Sao Hải Tiến (đóng ở trục đường đôi, khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa) bất ngờ có một nhóm người lạ dùng gạch, đá, vỏ chai bia đứng từ phía bên ngoài khách sạn ném vào trong sân để xe của khách sạn, khiến nhiều xe con và xe khách bị hư hỏng nặng. Các phương tiện bị hư hỏng có biển số 30E-44xxx, 35A-05xxx và xe khách mang biển số 29B-18xxx cùng nhiều ô tô khác bị xây xước.

Cơ quan điều tra Công an huyện Hoằng Hóa có mặt tại khách sạn Sao Hải Tiến.

Sáng nay (ngày 8/6) trao đổi với PV của Thương hiệu và Pháp luật, anh Đỗ Đình Chung, Quản lý khách sạn Sao Hải Tiến cho biết, sự việc xảy ra vào lúc khoảng hơn 1h sáng nay (ngày 8/6), bên ngoài khách sạn có một nhóm người gây lộn và đuổi đánh nhau với dao, kiếm, mã tấu.

Khi xảy ra lộn xộn, một số thanh niên do sợ nhóm đối tượng có hung khí đứng ngoài đường hành hung nên bỏ chạy qua đường tắt vào khách sạn Sao Hải Biển, nhằm trốn sự truy đuổi của nhóm đối tượng mang hung khí này. Khi nhóm người này chạy vào trong sân của khách sạn thì phía bên ngoài nhóm đối tượng cầm dao, kiếm nhặt vật liệu cứng đã được chuẩn bị sẵn trước đó như: cục bê tông, gạch, đá, vỏ chai bia ném vào bên trong khuôn viên của khách sạn, làm nhiều xe con và 1 xe khách đậu trong khuôn viên của khách sạn Sao Hải Tiến bị hư hỏng.

Chiếc xo ô tô mang biển số Hà Nội bị vỡ kính xe

Cũng theo quản lý của khách sạn Sao Hải Tiến cho biết, giữa quản lý và nhân viên của khách sạn không có mâu thuẫn gì với bất cứ ai. Khi xảy ra sự việc, bảo vệ của khách sạn nhanh chân chạy ra đóng cổng lại và các đối tượng ném đá vào lúc nào bảo vệ cũng không biết, cho đến sáng, khi dậy quét dọn thì bảo vệ của khách sạn mới phát hiện có nhiều xe của khách bị hư hỏng nghiêm trọng như vậy.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, bảo vệ đã báo lại sự việc với quản lý khách sạn, sau đó chủ của khách sạn này đã cấp báo sự việc với chính quyền địa phương và cơ quan Công an. Trong sáng nay, Công an huyện Hoằng Hóa đã có mặt đo vẽ hiện trường để xác định thiệt hại và nguyên nhân của vụ việc.

Tại hiện trường vụ việc, có 2 xe ô tô con bị thủng mảnh to kính sau xe, 1 xe bị thủng bên cánh cửa xe, và 1 xe ô tô khách 16 chỗ bị vỡ, nứt kính trước của xe.

Chiếc xe ô tô mang biển số Ninh Bình bị hư hỏng phần kính sau xe cùng vỏ chai bia (phần khoanh đỏ) ở phần vỡ kính xe

Xác nhận với PV, lãnh đạo Công an huyện Hoằng Hóa cho biết, đúng là có sự việc xe ô tô của khách đến nghỉ tại Hải Tiến bị hư hại. Hiện cơ quan Công an huyện Hoằng Hóa đang tiến hành điều tra, truy tìm những kẻ đã gây ra sự việc này, lãnh đạo Công an huyện Hoằng Hóa cho biết.

Theo tìm hiểu của PV được biết, nhóm côn đồ gây nên sự việc do một đối tượng có tiếng tên là Trương Phú H. trú ở thôn Tiền Thôn- Hải Tiến là đối tượng từng có tiền án, tiền sự cầm đầu. Trong vụ gây rối có một người bị thương (chưa xác định được danh tính) đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Xác nhận sự việc với PV, ông Vũ Đức Lâm, Chủ tịch UBND xã Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa cho biết, "đúng có sự việc lộn xộn xảy ra tối qua tại khách sạn Sao Hải Tiến, tôi cũng mới nghe Trưởng Công an xã báo cáo qua sự việc, hiện cơ quan điều tra Công an huyện Hoằng Hóa đang điều tra làm rõ", ông Lâm cho biết.

Tác giả: Duy Duẩn

Nguồn tin: Báo Thương hiệu và Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok