Trong nước

Dự báo thời tiết 31/8: Tây Bắc mưa lớn, cảnh báo lũ quét

Dự báo thời tiết 31/8: Sáng nay, khu vực Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to, trưa và chiều mưa giảm nhanh, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ hoạt động mạnh với một vùng áp thấp di chuyển vào đất liền khu vực đồng bằng Bắc Bộ nên hôm qua, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa phổ biến trong khoảng 50-120mm, có nơi cao hơn như: Hòa Bình 223mm, Mai Châu (Hòa Bình) 188mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 169mm, Sơn Tây (Hà Nội) 191mm...

Mưa lớn trên diện rộng và kéo dài khiến mực nước các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa lên nhanh

Các tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình trong đêm qua và sáng nay còn mưa to đến rất to. Lượng mưa 40-80mm/24 giờ.

Từ chiều nay, mưa giảm dần ở Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An.

Khu vực Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục có mưa vừa đến mưa to (lượng mưa 50-100mm/24 giờ), riêng Sơn La, Điện Biên có mưa rất to (100-150mm/24 giờ).

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay là cao điểm của đợt mưa lớn tập trung ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, đặc biệt là các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu.

Những ngày qua, mưa lớn trên diện rộng và kéo dài khiến mực nước các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa lên nhanh. Dự báo lũ trên sông Thương, sông Cầu, sông Thao, sông Bùi, sông Hoàng Long, sông Bưởi, sông Mã, sông Chu, sông Cả tiếp tục lên.

Riêng mực nước trên sông Mã và lưu lượng đến hồ Hòa Bình (sông Đà) lên nhanh; trên sông Lục Nam xuống chậm.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh như: Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thanh Hóa và Nghệ An.

Cần đề phòng khả năng xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, đặc biệt tại tỉnh Thanh Hóa và đồng bằng Bắc Bộ.

Tác giả: Thái An

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: dự báo , lũ quét , thời tiết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok