Xã hội

Quảng Nam: Dọn nhà sau lũ, 2 mẹ con bị điện giật tử vong

Nước lũ rút dần, 2 mẹ con tranh thủ dọn dẹp nhà cửa thì không may bị điện giật rồi tử vong sau đó.

Nhiều vùng ở huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) vẫn ngập nước. Ảnh: L.K.

Ngày 12/10, ông Văn Bá Thanh, Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc 2 mẹ con trên địa bàn bị tử vong khi đang dọn nhà sau lũ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h15 sáng cùng ngày (12/10), bà Tôn Nữ Thị M.H. (SN 1964) cùng con trai là Nguyễn M.T. (SN 1993, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) dọn dẹp nhà cửa sau khi nước lũ rút dần thì bất ngờ bị điện giật. Sự cố khiến cho 2 mẹ con bà H. tử vong.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên đồng thời hỗ trợ 14 triệu đồng cho gia đình lo hậu sự.

“Hiện lực lượng công an đã đến hiện trường để điều tra , làm rõ vụ việc. Nguyên nhân xác định ban đầu có thể là do chập điện”, ông Thanh nói.

Tác giả: Lê Khánh

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok