Thể thao

Đội tuyển Việt Nam chỉ còn 1,64% cơ hội đi tiếp tại vòng loại World Cup

Đó là nhận định của trang chuyên thống kê bóng đá toàn cầu We Global Football đánh giá đội tuyển Việt Nam sau hai trận thua liên tiếp.

Theo phân tích của trang này, đội tuyển Việt Nam chỉ còn tổng cộng 1,64% khả năng đi tiếp, bao gồm 0,28% được vào thẳng vòng chung kết (VCK) World Cup 2022 tại Qatar vào năm sau, cùng 1,36% cơ hội giành quyền vào vòng play-off.

Trong khi đó, tỷ lệ bị loại của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo lên đến 98,36%, cao nhất tại bảng B.

Đội tuyển Việt Nam đối diện với nguy cơ bị loại rất cao, sau trận thua thứ hai liên tiếp (Ảnh: Đỗ Linh).

Thậm chí, tỷ lệ bị loại của đội tuyển Việt Nam còn cao hơn cả đội tuyển Trung Quốc (97,80%), cho dù Trung Quốc hiện mới là đội đứng cuối bảng B, sau lượt trận thứ hai vào đêm qua (7/9).

Về cơ hội vào thẳng VCK World Cup 2022, Trung Quốc có 0,28%, ngang với tỷ lệ dành cho đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, cơ hội vào vòng play-off của tuyển Trung Quốc là 1,98%, cao hơn tuyển Việt Nam một chút.

Đội hiện đang có tỷ lệ lọt vào VCK World Cup cao nhất ở bảng B vòng loại thứ ba khu vực châu Á là Nhật Bản, với 84,08%, cho dù Nhật Bản chỉ đứng thứ nhì tại bảng B, với ba điểm sau hai lượt trận, kém hai đội đầu bảng Australia và Saudi Arabia mỗi đội ba điểm.

Tỷ lệ đi tiếp và bị loại của các đội thuộc châu Á, theo thống kê của trang We Global Football, dựa trên các thuật toán.

Tỷ lệ vào thẳng VCK của Australia là 51,76%, thậm chí dưới cả Saudi Arabia (55,72%). Tỷ lệ dành cho Socceroos thấp, có lẽ xuất phát từ màn trình diễn thiếu thuyết phục của đội này trước tuyển Việt Nam tối 7/9.

Theo We Global Football, Nhật Bản chỉ có 2,96% bị loại, 12,96% phải đá play-off, trong khi tỷ lệ này của Saudi Arabia lần lượt là 11,56% và 32,72%, còn tỷ lệ bị loại của Australia là 13,68%, trong khi tỷ lệ phải đá play-off của Socceroos là 34,56%.

Đội còn lại trong bảng B là Oman, sau trận thua Saudi Arabia tối qua, chỉ còn 7,88% cơ hội vào thẳng VCK. Oman còn 16,48% cơ hội đá play-off tranh vé vớt và có đến 75,64% nguy cơ bị loại.

Ở bảng A, Iran là đội hiện được thống kê có cơ hội vào thẳng VCK World Cup 2022 cao nhất châu Á, với 96,16%, chủ yếu nhờ hai trận toàn thắng (thắng Syria 1-0 và thắng Iraq 3-0), tiếp theo là Hàn Quốc (88,80%), rồi đến Iraq (14,16%).

Trong khi đó, đội từng xếp trên tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai là UAE có tỷ lệ vào thẳng VCK World Cup chỉ là 0,68%, cùng 10,20% khả năng đá play-off, sau khi đội này toàn hòa cả hai trận đầu tiên.


Tác giả: Thiện Nhân

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok