Trong tỉnh

Đối thoại với người lao động về chế độ chính sách và phúc lợi xã hội

Chiều 7/7, tại Khu Công nghiệp Hoàng Long (TP.Thanh Hóa), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hoá phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức diễn đàn “Đối thoại với công nhân, lao động (CNLĐ) về chính sách và phúc lợi xã hội” năm 2018.

Tại buổi đối thoại, đoàn viên, CNLĐ trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã gửi đến các lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh những kiến nghị, đề xuất về những vấn đề như: nhiều doanh nghiệp (DN) chưa thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động (NLĐ); tình trạng nợ đọng, trốn đóng, chiếm dụng tiền BHXH, BHYT, BHTN của NLĐ; việc thực hiện chế độ chính sách ở một số DN chưa đúng quy định của pháp luật; chốt và trả sổ BHXH cho NLĐ ở một số DN còn rất chậm, ảnh hưởng đến chế độ quyền lợi của NLĐ.

Hàng trăm công nhân đã có mặt và đặt câu hỏi với các Ban, ngành của tỉnh về chế độ phúc lợi xã hội của CNLĐ

Nhiều DN chưa thực hiện quy chế nâng lương hàng năm, không xây dựng định mức lao động theo đúng quy định của pháp luật, gây bức xúc trong CNLĐ; CNLĐ gặp nhiều khó khăn về nhà ở, nhà gửi trẻ, các điều kiện sinh hoạt như: điện nước, sinh hoạt văn hóa tinh thần; DN cần bố trí thời gian tuyên truyền chính sách pháp luật cho NLĐ nhằm nâng cao nhận thức cho NLD; tình trạng bán hàng tràn lan tại cổng các DN ảnh hưởng vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự…

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và trách nhiệm, lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, giải đáp thấu đáo những vấn đề đoàn viên, CNLĐ đã quan tâm, phổ biến những chính sách của nhà nước trong lĩnh vực lao động, việc làm, nâng cao nhận thức và ý thức của CNLĐ trong việc thực hiện các nội quy, quy định của DN.

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hoá khẳng định, thông qua diễn đàn nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng, và những đề xuất về chính sách, qua đó có những chỉ đạo kịp thời, góp phần bảo vệ về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho NLĐ, đồng thời phổ biến sâu rộng đến CNLĐ các chính sách, đường lối, chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của DN.

Từ những kiến nghị của CNLĐ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề nghị Ban tuyên giáo tỉnh uỷ, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và Các khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và xã hội, BHXH tỉnh tiếp thu các ý kiến đề xuất của đoàn viên, CNLĐ, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết; đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho NLĐ.

Trưởng Ban tuyên giáo Nguyễn văn Phát cũng đề nghị CNLĐ nghiêm chỉnh chấp hành chủ truơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không cả tin nghe theo các thế lực thù địch, chống phá quan điểm của Đảng Nhà nước; không tham gia các cuộc biểu tình, tụ tập đông người trái pháp luật; thường xuyên phản ánh với các cơ quan chức năng nếu DN không thực hiện đúng chính sách pháp luật lao động, để từ đó có biện pháp tháo gỡ khó khăn, giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho CNLĐ.

Tác giả: MINH HOÀNG

Nguồn tin: Báo Dân sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok